Ngựa vằn châu Phi sinh sản tại Bình Dương đầu năm Ngọ

Ngựa vằn nhập khẩu từ châu Phi nuôi tại vườn thú Đại Nam, tỉnh Bình Dương đã sinh một con ngựa vằn con đúng dịp đầu năm Ngọ.
Ngựa vằn châu Phi sinh sản tại Bình Dương đầu năm Ngọ ảnh 1Ngựa vằn tại vườn thú Đại Nam. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)

Lúc 6 giờ sáng 5/2 (mùng 6 Tết năm Giáp Ngọ), Vườn bách thú Đại Nam tại tỉnh Bình Dương đón một thông tin rất thú vị: một con ngựa vằn nhập khẩu từ châu Phi nuôi tại vườn thú đã sinh ra một con ngựa vằn con.

Chú ngựa vằn con chào đời đúng vào năm Ngọ tại đất Bình Dương nên đã thu hút rất đông du khách đến thăm quan.

Con ngựa vằn con vừa chào đời nặng khoảng 10kg và được xác định là con ngựa cái. Sau 2 giờ chào đời, ngựa con đã chạy nhảy tìm bú sữa mẹ.

Chị Phương Quỳnh - du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh tâm đắc cho biết: "Hôm nay tôi đi tham quan Đại Nam và đón nhận thông tin ngựa vằn sinh sản. Tôi rất thích ngựa và hy vọng năm mới Giáp Ngọ 2014 những kế hoạch của mình sẽ phát triển tốt trong năm con ngựa này."

Ông Dương Thành Phi, Giám đốc Vườn thú Đại Nam cho biết ngựa vằn châu Phi sinh sản rất tự nhiên ở Bình Dương mà không có can thiệp hay phối giống của nhân viên thú y. Vừa qua, Đại Nam đã nhập 2 cặp ngựa bố mẹ về nuôi thì sau 4 năm, đã có đàn 7 con. Ngựa vằn mang thai khoảng 8,5 tháng là sinh sản. Hiện thức ăn của chúng chủ yếu là cỏ nên rất dễ nuôi.

Thời tiết ở miền Đông Nam Bộ khá phù hợp để đàn ngựa vằn hoang dã có thể phát triển tốt.

Hiện tại, tại Vườn bách thú Đại Nam, nhiều loài thú quý hiếm như hà mã, hổ, hưu cao cổ và các loài linh dương, ngựa vằn... nhập từ các nước đều đã sinh con./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục