Ngừng áp thuế chống phá giá giày da VN là phù hợp

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, việc Ủy ban châu Âu ngừng áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da Việt Nam là phù hợp.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, việc Ủy ban châu Âu quyết định ngừng áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da của Việt Nam là phù hợp với xu thế chung là tự do hóa thương mại và chống chủ nghĩa bảo hộ.

Bà Nguyễn Phương Nga nói vậy tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 24/3 khi trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước động thái trên của Ủy ban châu Âu.

“Việc Ủy ban châu Âu quyết định ngừng áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da của Việt Nam từ ngày 31/3/2011 là phù hợp với thực tế sản xuất và xuất khẩu giày mũ da của Việt Nam, phù hợp với xu thế chung là tự do hóa thương mại và chống chủ nghĩa bảo hộ cũng như xu hướng phát triển tích cực của quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu,” bà Nga nói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục