Djokovic tái ngộ Haas

Ngược dòng hạ Kohlschreiber, Djokovic tái ngộ Haas

Đánh bại Philipp Kohlschreiber, Novak Djokovic đã ghi tên mình vào tứ kết để tái ngộ "lão tướng" người Đức Tommy Haas.
Novak Djokovic đã ghi tên mình vào vòng tứ kết Roland Garros 2013, sau khi hạ Philipp Kohlschreiber 4-6, 6-3, 6-4 và 6-4.Đây cũng là chiến thắng thứ 501 của tay vợt số 1 thế giới trong sự nghiệp quần vợt của mình và cũng là trận thắng thứ 145 tại các giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam.Tại vòng tứ kết, Djokovic sẽ có màn tái ngộ với tay vợt kỳ cựu người Đức, Tommy Haas. Tay vợt 35 tuổi này cũng chính là người đã khiến Djokovic ôm hận ở Miami Masters trên đất Mỹ hồi tháng 3 vừa qua.Đây sẽ là cơ hội rất lớn để tay vợt người Serbia trả lại món nợ mà anh đã vay trước "lão tướng" người Đức. Tuy nhiên, nếu sơ sảy, Nole hoàn toàn có thể thêm một lần gục ngã trước Haas.Ở trận đấu vòng 4 vừa diễn ra, dù bị đánh giá là "chiếu dưới," song Kohlschreiber lại thi đấu khá tự tin trong set đấu đầu tiên. Anh không chỉ cứu thành công 2 break mà còn vươn lên dẫn trước tay vợt số 1 thế giới sau khi bẻ thành công giao bóng của đối thủ, trước khi giành chiến thắng 6-4. Tuy nhiên, sau thất bại có phần bất ngờ ở set 2, Djokovic đã rất nhanh lấy lại tinh thần. Sự bình tĩnh trong từng pha bóng đã giúp tay vợt người Serbia san bằng điểm số sau 2 set, bằng chiến thắng 6-3 trong set thứ 2. Ở hai set đấu tiếp theo, Novak Djokovic đã thi đấu bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh tận dụng rất tốt những sai lầm đáng của Kohlschreiber, để giành chiến thắng cả hai set đấu cùng với tỷ số 6-4, qua đó ghi tên mình vào tứ kết. Tại tứ kết, Djokovic sẽ đối đầu với một tay vợt người Đức khác, đó là lão tướng Tommy Haas. Ở vòng 4, Haas đã có chiến thắng chóng vánh 6-1, 6-1 và 6-3 trước Mikhail Youzhny của Nga.
Ngược dòng hạ Kohlschreiber, Djokovic tái ngộ Haas ảnh 1
Novak Djokovic tái ngộ Tommy Haas. (Nguồn: Getty Images)
Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, Victoria Azarenka và Maria Kirilenko đã dễ dàng giành chiến thắng, để đối đầu nhau tại vòng tứ kết. Cựu số 1 thế giới người Belarus đã vượt qua Francesca Schiavone 6-3, 6-0, trong khi tay vợt xinh đẹp người Nga chặn đứng hiện tượng Bethanie Mattek-Sands cũng sau hai set với tỷ số 7-5 và 6-4./.
Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục