Ngược dòng kịch tính

Italy ngược dòng kịch tính trước Nhật để vào bán kết

Giovinco đã ghi bàn thắng quyết định giúp Italy ngược dòng đánh bại Nhật Bản 4-3, qua đó theo chân Brazil sớm vào bán kết.
Sebastian Giovinco đã trở thành người hùng khi ghi bàn thắng quyết định giúp Italy ngược dòng đánh bại Nhật Bản 4-3 trong trận cầu siêu kịch tính, qua đó theo chân Brazil sớm giành vé vào bán kết Confederations Cup 2013. Chiến thắng này giúp đoàn quân Thiên thanh tạm gạt đi nỗi buồn 4 năm về trước, khi họ cay đắng nói lời chia tay Confederations Cup 2009 ngay từ vòng đấu bảng. Ở lượt trận cuối cùng của bảng A, Italy sẽ có cuộc chạm trán với Brazil trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng, qua đó tránh mặt Tây Ban Nha - đội nhiều khả năng sẽ giành ngôi đầu bảng B - ở bán kết. Đây cũng sẽ là cơ hội rất lớn để Italy trả sòng phẳng món nợ thua 0-3 trước Brazil bốn năm về trước trên đất Nam Phi. Tại Arena Pernambuco rạng sáng nay, Nhật Bản đã bất ngờ tạo nên cú sốc khi liên tiếp hai bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 21 và 33 nhờ pha lập công của Keisuke Honda và tiền vệ Shinji Kagawa. Sau khi liên tiếp phải đón nhật hai bàn thua, Italy đã dần cho thấy sự trở lại thế trận và gây sức ép. Tuy nhiên, cũng phải đến phút 41, Daniele De Rossi mới có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau pha dứt điểm chính xác bằng đầu. Hưng phấn sau bàn thắng của Rossi, ngay đầu hiệp 2, Italy đã liên tiếp có thêm 2 bàn thắng, do hậu vệ Atsuto Uchida đã đá phản lưới nhà và Mario Balotelli thực hiện thành công quả 11m. Nhật Bản sau đó đã thi đấu đầy nỗ lực và đã được đền đáp bằng pha lập công gỡ hòa 3-3 của Shinji Okazaki ở phút 69. Tuy nhiên, Sebastian Giovinco mới chính là người hùng, khi ghi bàn thắng quyết định để mang về chiến thắng 4-3 cho Italy, qua đó giành vé vào bán kết./.
Italy ngược dòng kịch tính trước Nhật để vào bán kết ảnh 1
Italy ngược dòng hạ Nhật Bản. (Nguồn: Getty Images)

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục