Ngược dòng ngoạn mục, Federer đại chiến Djokovic ở bán kết

Roger Federer đã ghi tên mình vào bán kết Monte Carlo 2014, sau khi có chiến thắng ngược dòng 2-6, 7-6 và 6-1 trước Jo-Wilfried Tsonga.
Ngược dòng ngoạn mục, Federer đại chiến Djokovic ở bán kết ảnh 1Federer sẽ bước vào đại chiến với Djokovic ở bán kết Monte Carlo 2014. (Nguồn: AP)

Roger Federer đã ghi tên mình vào bán kết Monte Carlo 2014, sau khi có chiến thắng ngược dòng 2-6, 7-6 và 6-1 trước Jo-Wilfried Tsonga.

Với chiến thắng này, "tàu tốc hành" đã chính thức cán mốc 950 trận thắng trong sự nghiệp. Thành tích này bỏ xa những bậc tiền bối xếp sau như Guillermo Vilas (920 trận), John McEnroe (867 trận) và Andre Agassi (870 trận).

Tính từ kỷ nguyên Open đến nay, Federer là tay vợt có số trận thắng nhiều thứ 3 trong lịch sử, sau các huyền thoại Jimmy Connors (1.222 trận thắng) và Ivan Lendl (1.070 trận thắng).

Ở trận tứ kết với Tsonga, Federer chơi lép vế so với tay vợt người Pháp và nhanh chóng để thua với tỷ số cách biệt 2-6.

Trận đấu tưởng chừng đã khép lại khi Federer chỉ còn cách thất bại có 2 điểm số, với tỷ số là 5-6 và 0-30 trong game thứ 12 ở set 2. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn nhất, tay vợt người Thụy Sĩ đã cứu thua thành công và đưa set 2 vào loạt tie-break, trước khi thắng 8-6 trong game này.

Trên đà hưng phấn, tay vợt người Thụy Sĩ đã thi đấu rất hay để giành chiến thắng 6-1, qua đó ghi tên mình vào bán kết gặp Novak Djokovic - người cũng phải vất vả ngược dòng mới đánh bại tay vợt số 38 thế giới Garcia-Lopez 4-6, 6-3 và 6-1.

Trước đó, vòng bán kết Monte Carlo 2014 cũng đã xác định được cặp bán kết đầu tiên: David Ferrer - Stanislas Wawrinka./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục