Người Australia "đốt" 7,4 tỷ AUD cho thuốc lá

Một nghiên cứu của Trung tâm Galaxy Research có trụ sở tại Sydney cho biết mỗi năm giới nghiền thuốc lá ở Australia "đốt" tổng cộng 7,4 tỷ AUD, bình quân một người nghiện thuốc lá hút khoảng 14 điếu/ngày và thói quen này khiến họ tiêu tốn hơn 2.500 AUD mỗi năm.

Một nghiên cứu của Trung tâm Galaxy Research có trụ sở tại Sydney cho biết mỗi năm giới nghiền thuốc lá ở Australia "đốt" tổng cộng 7,4 tỷ AUD, bình quân một người nghiện thuốc lá hút khoảng 14 điếu/ngày và thói quen này khiến họ tiêu tốn hơn 2.500 AUD mỗi năm.
 
Cuộc khảo sát cũng cho thấy dân "nghiền" thuốc phung phí một khoảng thời gian đáng kể vào việc hút thuốc lá, tương đương 17 ngày mỗi năm. Chuyên gia về tâm thần học và thói nghiện, Tiến sĩ Allan White nói: "Tiêu tốn thời gian vô bổ là ví dụ rõ rệt của việc hút thuốc lá ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cuộc sống của người nghiện thuốc. Mỗi năm một người nghiện thuốc lá dành 17 ngày hoặc 408 giờ vào việc hút thuốc, một thời gian đáng kể mà bạn có thể giành cho gia đình và bạn bè - một việc mà nhiều người có lối sống gấp khó có thể thực hiện."
 
Nghiên cứu trên, do Công ty dược phẩm Pfizer Australia tài trợ, được tiến hành vào cuối tháng 2/2009 đối với 1.100 người được lựa chọn ngẫu nhiên, cũng cho thấy 18% người Australia tự nhận mình là người hút thuốc lá và 2/3 trong số này thường xuyên "nghi ngút" khói thuốc. 1/3 còn lại coi mình thuộc diện hút thuốc lá không thường xuyên hoặc a dua theo bạn bè, đồng nghiệp nhưng nhiều người cũng hút tới 6 điếu mỗi ngày.
 
Nếu xét theo giới tính, 22% trong số nam giới Australia được hỏi cho biết họ hút thuốc lá thường xuyên hoặc không thường xuyên với mức bình quân 16,2 điếu mỗi ngày. Tỷ lệ này ở nữ giới thấp hơn (15%) và số thuốc lá mà họ tiêu thụ mỗi ngày cũng thấp hơn (11,8 điếu/ngày).
 
Gần 30% thanh niên Australia trong độ tuổi 18-24 nghiện thuốc lá, nhưng người cao tuổi ở nước này cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù chỉ 10% trong số những người Australia trong độ tuổi trên 50 hút thuốc lá nhưng lượng thuốc lá mà họ tiêu thụ bình quân lại cao nhất (16,8 điếu/ngày). Ngoài ra, cứ 5 người Australia hút thuốc lá thì có 1 người đã có con và số thuốc mà họ tiêu thụ bình quân cũng thấp hơn những người không có con cái.
 
Nếu tính theo khu vực địa lý thì bang Nam Australia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất (25%), còn bang Queensland có số người nghiện thuốc lá thấp nhất (14%). Các bang Tây Australia, Victoria và Tasmania có tỷ lệ người hút thuốc lá ngang nhau (17%), còn bang New South Wales cao hơn một chút (19%).
 
Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, 2,9 triệu người hút thuốc lá ở Australia có ý định tiết kiệm các khoản chi phí khác trước khi giảm số lượng thuốc lá hút mỗi ngày. Theo kết quả thăm dò ở đối tượng nghiện thuốc lá, 61% cho biết sẽ cắt giảm chi phí giành cho hoạt động giải trí, 59% sẽ tiết kiệm chi tiêu vào ăn mặc trước khi giảm thói quen hút thuốc.
 
Theo Tiến sĩ Allan White nói: "Thực tế là mỗi điếu thuốc lá mà bạn mua chính là tiền bạc bị bốc hơi thành khói. Hút thuốc lá vừa gây nguy hại cho cơ thể bạn đồng thời cũng khiến bạn bị 'viêm màng túi'. Một điều quan trọng cần nhớ là do bản chất gây nghiện cao của chất nicotine nên việc bỏ thuốc là một thách thức ghê gớm đối với nhiều người nghiện thuốc"./.
 
Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục