Người Australia vung tiền mua thiết bị điện tử

Bất chấp khủng hoảng tài chính toàn cầu, người tiêu dùng Australia vẫn vung tiền vào những thiết bị điện tử và giải trí trong gia đình.
Bất chấp những khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu, người tiêu dùng Australia vẫn vung tiền vào những thiết bị điện tử và giải trí trong gia đình.

Kết quả khảo sát của công ty chuyên nghiên cứu thị trường GfK Australia cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2009, người tiêu dùng Australia đã có mức chi tiêu kỷ lục 2,6 tỉ AUD để mua sắm hàng điện tử kỹ thuật số, tăng 174 triệu AUD so với năm ngoái.

Theo thống kê, trong nửa đầu năm 2009, người Australia đã mua hơn 5,9 triệu đồ dùng áp dụng công nghệ kỹ thuật số, tăng 8,4% so với năm 2008.

Máy thu hình màn hình phẳng LCD chiếm doanh số bán hàng lớn nhất với 38,9%, tiếp theo là máy thu hình Plasma, máy ảnh kỹ thuật số, trò chơi điện tử và máy nghe nhạc MP3.

Nhận xét về xu hướng này, giám đốc tiếp thị của Canon Australia, ông Darren Ryan, nói sự gia tăng đó là bằng chứng cho thấy người Australia đang đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số để dành nhiều thời gian ở nhà hơn.

Ông Darren Ryan nói với tờ ''Người đưa tin'' rằng người dân Australia rất yêu thích công nghệ kỹ thuật số và họ sẽ tiếp tục dành một phần lớn trong thu nhập cho sở thích này, thậm chí ngay cả trong những thời kỳ khó khăn./.

Ngọc Quang/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục