Người biểu tình chiếm Tòa khâm sứ Vatican ở Paris

Hàng chục người biểu tình đã đánh chiếm văn phòng cơ quan đại diện của Vatican ở Paris nhằm ủng họ một nhóm di dân không giấy tờ.

Hàng chục người biểu tình đã đánh chiếm văn phòng cơ quan đại diện của Vatican ở Paris (Pháp) nhằm ủng họ một nhóm di dân không có giấy tờ thực hiện tuyệt thực khi họ bị tống khỏi nhà thờ trong tháng này.

Cơ quan đại diện của Vatican, hay còn gọi là Tòa Khâm sứ, xác nhận sự việc trên song không đưa ra bất cứ bình luận nào. Những người biểu tình đã treo ấm biểu ngữ trên ban côngTòa Khâm sứ ở trung tâm Paris với dòng chữ “Chúa Jesus bảo vệ những người xa lạ. Thế còn các con chiên Thiên chúa giáo, liệu các vị có làm điều này với những người anh em không giấy tờ của mình?” Có khoang 50 người di cư không có giấy tờ, chủ yếu có xuất xứ từ Algeria, những người đã tuyệt thực từ tháng 11 để đòi được công nhận. Hôm 21/12, cảnh sát đã tiến hành cưỡng chế một cách ôn hòa những người tuyệt thực khỏi một nhà thờ ở miền Bắc Lille./.
Người biểu tình chiếm Tòa khâm sứ Vatican ở Paris ảnh 1
Cảnh sát đụng độ với người biểu tình bên trong Tòa Khâm sứ (Nguồn: AFP/Getty Images)

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục