Người biểu tình chiếm trụ sở của 8 thành phố ở Donetsk

Phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin ngày 16/4, những người biểu tình tiếp tục kiểm soát cơ quan hành chính ở tám thành phố của vùng Donetsk.
Người biểu tình chiếm trụ sở của 8 thành phố ở Donetsk ảnh 1Người biểu tình dựng rào chắn ở văn phòng thị trưởng thành phố Mariupol. (Nguồn: Itar-tass)

Hãng Itar-Tass dẫn thông tin từ các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin ngày 16/4, những người biểu tình tiếp tục kiểm soát cơ quan hành chính ở tám thành phố của vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.

Lá cờ của tổ chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk do người biểu tình lập nên, tung bay trên tòa nhà Hội đồng thành phố Zhdanivka.

Những người biểu tình nói rằng giới chức thành phố "đứng về phía họ."

Một Hội đồng thành phố ở Makiivka, văn phòng thị trưởng thành phố Mariupol, Hội đồng thành phố Kramatorsk, ủy ban hành chính ở Khartsyzk và một đồn cảnh sát ở Horlivka, Hội đồng thành phố và sở cảnh sát Yenakiieve vẫn dưới sự kiểm soát của những người biểu tình.

Trạm cảnh sát và sở an ninh Ukraine cũng vẫn đang bị chiếm đóng ở thành phố  Slavyansk. Những người biểu tình cùng giành được bảy trạm kiểm soát trong thành phố.

Trước đó, cùng ngày, xuất hiện những chiếc xe bọc thép gắn cờ Nga đi vòng quanh thị trấn Kramatorsk, nơi mà quân đội chính quyền lâm thời Kiev tiến hành chiến dịch "chống khủng bố" mà quyền Tổng thống Oleksandr Turchynov phát động.

Theo AFP, mỗi chiếc xe bọc thép không biển hiệu có khoảng 10 người đàn ông được trang bị vũ trang ngồi trên nóc.

Trong khi đó, nguồn tin của phóng viên của tờ Guardian có mặt tại hiện trường thì những tay súng ly khai đã chiếm được năm chiếc xe bọc thép và một xe tăng của quân đội Ukraine và đi vòng quanh Kramatorsk để biểu dương chiến thắng.

Kênh truyền hình Nga RT cũng xác nhận tin này, nói rằng 6 chiếc xe quân sự nói trên đã được chuyển từ phe chính quyền lâm thời Kiev sang phe những người "ủng hộ liên bang hóa Ukraine"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục