Người biểu tình Donetsk bác việc chiếm văn phòng thị trưởng

Một phát ngôn viên của lực lượng tự vệ địa phương cho RIA Novosti biết văn phòng thị trưởng ở thành phố Donetsk không hề bị người biểu tình chiếm.
Người biểu tình Donetsk bác việc chiếm văn phòng thị trưởng ảnh 1Các tay súng ly khai chiếm giữ một tòa nhà ở Donetsk. (Nguồn: EPA)

Một phát ngôn viên của lực lượng tự vệ địa phương cho hãng tin RIA Novosti biết văn phòng thị trưởng ở thành phố phía Đông Ukraine, Donetsk không hề bị người biểu tình và các tay súng ly khai chiếm giữ như các thông tin trước đó.

Người phát ngôn này nhấn mạnh những thông tin trước đó là mang tính "khiêu khích."

Trước đó, các nguồn tin nước ngoài cho biết các tay súng ly khai tại miền Đông Ukraine ngày 16/4 đã giành quyền kiểm soát văn phòng thị trưởng thành phố Donestk trong bối cảnh quân đội chính quyền lâm thời ở Kiev mở chiến dịch "tiêu diệt khủng bố."

Theo hãng Interfax, hàng loạt tay súng đã xông vào tòa nhà sau khi thị trưởng Aleksandr Lukyanchenko tiến hành một cuộc họp với đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE.

Interfax cho biết không có đọ súng khi người biểu tình ly khai tiến vào tòa nhà, yêu cầu tất cả các nhân viên chính quyền rời khỏi văn phòng ngay lập tức.

Các nhân chứng cho biết một số tay súng đeo tấm băng ở tay có dòng chữ "Oplot' (Tự vệ) và chặn các lối ra vào của tòa nhà, song không gây hại gì cho các nhân viên chính quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục