Người biểu tình hạ cờ Hà Lan tại lãnh sự quán ở Istanbul

Theo AFP, ngày 12/3, những người biểu tình đã nhanh chóng hạ cờ của Hà Lan tại lãnh sự quán nước này tại Istanbul và thay vào đó là cờ Thổ Nhĩ Kỳ.
Người biểu tình hạ cờ Hà Lan tại lãnh sự quán ở Istanbul ảnh 1Người dân Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Hà Lan ở Istanbul, phản đối việc Hà Lan không cho phép Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhập cảnh bằng đường hàng không vào nước này ngày 11/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 12/3, những người biểu tình đã nhanh chóng hạ cờ của Hà Lan tại lãnh sự quán nước này tại Istanbul và thay vào đó là cờ Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng về tranh cãi ngoại giao giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Người biểu tình đã giận dữ tập trung bên ngoài lãnh sự quán Hà Lan sau khi Hà Lan hôm 11/3 từ chối cho máy bay chở Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hạ cánh xuống nước này.

Theo Reuters, ngày 12/3, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết ông sẽ làm mọi thứ nhằm "xoa dịu" vụ tranh cãi ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ điều mà ông miêu tả là tồi tệ nhất mà Amsterdam phải trải qua trong những năm qua.

Ông Rutte bày tỏ: "Tôi chưa từng trải qua điều này song chúng tôi muốn là một bên thận trọng hơn. Nếu họ (Thổ Nhĩ Kỳ) leo thang (căng thẳng) thì chúng tôi phải đáp trả, song chúng tôi sẽ làm mọi điều trong quyền hạn của mình để xoa dịu căng thẳng."

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố nước này sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp chống Hà Lan cho tới khi Amsterdam xin lỗi về vụ tranh cãi ngoại giao này.

Phát biểu trước báo giới tại Pháp trước khi tới thành phố Metz, ông Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ xem liệu các quốc gia châu Âu có lên tiếng chỉ trích "hành động phát xít" của Hà Lan hay không.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo với Hà Lan rằng nước này sẽ đáp trả bằng "những phương thức mạnh tay nhất" sau khi các bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm phát biểu tại Rotterdam trong vụ tranh cãi liên quan tới tới chiến dịch vận động kiều dân Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý trong nước vào ngày 16/4 về việc tăng cường quyền lực cho tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục