Người biểu tình Haiti đốt trụ sở đảng cầm quyền

Ngày 8/12. nhiều đối tượng quá khích tham gia biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử đã châm lửa đốt trụ sở đảng INITE cầm quyền.
Ngày 8/12, hàng nghìn người biểu tình tức giận đã tuần hành qua các đường phố lớn ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti để phản đối kết bầu cử. Nhiều đối tượng quá khích đã châm lửa đốt trụ sở đảng INITE cầm quyền bị họ cáo buộc gian lận.

Bất chấp những thăm dò dư luận cũng như dự đoán trước và sau bầu cử, theo các quan chức bầu cử Haiti, ứng cử viên Jude Celestin do chính Tổng thống nước này, ông Rene Preval, lựa chọn đã về thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử cuối tháng 11 vừa qua sau cựu Đệ nhất phu nhân Mirlande Manigat.

Tuy nhiên, chiến thắng sít sao với cách biệt chưa đầy 1% phiếu bầu của ông Celestin trước ứng cử viên về thứ ba là Michel Martelly đã làm dấy lên những nghi ngờ về gian lận tại quốc gia vùng Caribe có lịch sử về độc tài và biến động chính trị này.

Trước đó, tối 7/12, Hội đồng Bầu cử lâm thời Haiti (CEP) đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống của nước này, theo đó bà Manigat giành nhiều phiếu nhất (31,37% số phiếu ủng hộ), còn ứng cử viên Celestin về thứ hai với 22,49% phiếu bầu.

Song vì không ứng cử viên nào giành được quá 50% số phiếu bầu, nên hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất này sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, dự kiến diễn ra trung tuần tháng Giêng năm sau.

Cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở Haiti diễn ra ngày 28/11 vừa qua nhằm lựa chọn tổng thống cũng như bầu 99 hạ nghị sỹ và 11 trong tổng số 30 thượng nghị sỹ.

Tham gia cuộc bầu cử có khoảng 4,7 triệu cử tri trong tổng số 9 triệu người dân Haiti. Dự kiến kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 20/12.

Theo Hiến pháp Haiti, nhiệm kỳ tổng thống nước này kéo dài 5 năm và đương kim tổng thống không được phép ứng cử ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Các cuộc bầu cử ở Haiti đã phải hoãn lại nhiều tháng sau khi đất nước Trung Mỹ này hứng chịu trận động đất khủng khiếp mạnh trên 7 độ Richter xảy ra hồi đầu năm, khiến trên 200.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục