Người biểu tình ở Yemen bác kế hoạch của GCC

Kế hoạch giải quyết khủng hoảng do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất bị bác vì đã loại trừ Tổng thống Yemen từ chức ngay lập tức.
Những người biểu tình ở Yemen ngày 7/5 đã bác bỏ kế hoạch giải quyết khủng hoảng do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất với lý do đề xuất này đã loại trừ việc Tổng thống Yemen, Ali Abdullah Saleh phải từ chức ngay lập tức và không truy tố ông này.

Theo những người tổ chức biểu tình, sáng kiến chuyển giao quyền lực của GCC chỉ nhằm tìm cách để Tổng thống Saleh kéo dài thêm thời gian nắm quyền sau khi cho rằng các hoạt động của lực lượng thanh niên hiện nay là cuộc khủng hoảng chính trị giữa đảng Đại hội Toàn dân (GPC) cầm quyền và phe đối lập.

Họ khẳng định sẽ bác bỏ mọi sáng kiến hòa giải không đáp ứng được yêu sách của những người biểu tình. Những người tổ chức biểu tình còn cho biết sẽ tăng cường các hoạt động biểu tình trong vòng 3 tháng tới nhằm buộc Tổng thống Saleh từ chức.

Theo kế hoạch hòa bình do GCC đề xuất, Tổng thống Saleh có 30 ngày để từ chức sau khi ký thỏa thuận được miễn truy tố. Sau đó, Liên minh Diễn đàn chung (JMP) của phe đối lập sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng 7 ngày và chính phủ mới sẽ tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội trong vòng 60 ngày sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục