Người biểu tình Paraguay đột nhập, đốt cháy trụ sở quốc hội

Người biểu tình đã đột nhập và đốt cháy tòa nhà Quốc hội Paraguay, nhằm phản đối việc Thượng viện nước này vừa thông qua một dự luật cho phép Tổng thống Horacio Cartes tiếp tục đứng ra tranh cử.
Người biểu tình Paraguay đột nhập, đốt cháy trụ sở quốc hội ảnh 1(Nguồn: EPA)

Reuters đưa tin ngày 31/3, người biểu tình đã đột nhập và đốt cháy tòa nhà Quốc hội Paraguay, nhằm phản đối việc Thượng viện nước này vừa thông qua một dự luật cho phép Tổng thống Horacio Cartes tiếp tục đứng ra tranh cử.

Nhiều hình ảnh trên truyền hình cho thấy người biểu tình đã phá vỡ của sổ tòa nhà Quốc hội Paraguay, sau nhiều giờ đụng độ căng thẳng với lực lượng cảnh sát.

Tổng thống Cartes sau đó đã ra tuyên bố kêu gọi người dân bình tĩnh sau các vụ việc tại trụ sở Quốc hội.

Trước đó cùng ngày, Thượng viện Paraguay đã thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi, trong đó cho phép Tổng thống có quyền tái cử, điều mà kể từ năm 1992 tới nay vốn không được phép tại nước Nam Mỹ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục