Người biểu tình Thái Lan chưa chiếm được tòa nhà chính phủ

Lãnh đạ an ninh Thái Lan cho biết những người biểu tình chống chính phủ vẫn chưa chiếm được bất kỳ tòa nhà nào của nhà nước. 

Theo Reuters, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanathabutr cho biết những người biểu tình chống chính phủ vẫn chưa chiếm được bất kỳ toà nhà nào của nhà nước bất chấp việc họ đã mở hàng loạt cuộc "tấn công" vào ngày 1/12 trong nỗ lực nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Trước đó, phát biểu trên truyền hình, thủ lĩnh lực lượng biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố những người biểu tình đã chiếm giữ 12 tòa nhà chính phủ "một cách hòa bình và không có vũ khí."

Tổng cộng có khoảng 30.000 người biểu tình cùng ngày đã tuần hành trước nhiều tòa nhà chính phủ và tìm cách chiếm giữ một vài tòa nhà trong số này. Cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán những người biểu tình.

Đến thời điểm này, đã có 4 người đã thiệt mạng và ít nhất 57 người bị thương trong các vụ bạo lực diễn ra vào các ngày cuối tuần ở Thái Lan.

Thủ lĩnh phong trào chống chính phủ Thái Lan Suthep Thaugsuban chiều 1/12 đã kêu gọi công chức xuống đường để tham gia biểu tình vào ngày 2/12.

Trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Suthep cũng đã đề nghị các đài truyền hình tự do ngừng phát những tuyên bố của chính phủ.

Ông Suthep cáo buộc chính phủ và lực lượng cảnh sát đã khiến một số người thiệt mạng và bị thương trong các cuộc đụng độ giữa sinh viên trường Đại học Ramkhamhaeng và phe Áo Đỏ thân chính phủ đêm 30/11.

Theo ông Suthep, ngày 1/12 là ngày chiến thắng khi những người biểu tình tuần hành đến nhiều địa điểm như Bộ Nội vụ, Bộ Lao động và hai đài truyền hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục