Người biểu tình xông vào tòa nhà chính quyền ở Lugansk

Một nhóm gồm hơn 3000 người biểu tình đã xông vào tòa nhà chính quyền ở thành phố Lugansk tại miền đông Ukraine vào ngày 29/4.
Người biểu tình xông vào tòa nhà chính quyền ở Lugansk ảnh 1Người biểu tình xung đột với cảnh sát Ukraine. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Một nhóm gồm hơn 3000 người biểu tình đã xông vào tòa nhà chính quyền ở thành phố Lugansk tại miền đông Ukraine vào ngày 29/4. Đây là thông tin của các phóng viên hãng tin AFP tại hiện trường.

Người ta nhìn thấy một nhóm khoảng 20 thanh niên, được trang bị các ống thép, phá một cửa sổ để vào bên trong tòa nhà, khi đó không được cảnh sát bảo vệ. 

Những người này giật cờ Ukraine khỏi tòa nhà, thay bằng một lá cờ của Nga, và mở cửa cho đám đông đang đợi bên ngoài.
 
Trong sân của tòa nhà, khoảng 100 cảnh sát chống bạo động tụ lại để phòng vệ đằng sau những tấm lá chắn, song những người biểu tình không có động thái tấn công họ.

Lực lượng dân quân ở Lugansk, một thành phố với khoảng 465.000 người gần biên giới với Nga, đã chiếm được tòa nhà của cơ quan an ninh cách đây 3 tuần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục