Người bố bác sỹ dìm chết cậu con trai 5 tháng tuổi tại nhà

Lưu Vân, người đàn ông sống tại một khu dân cư ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, đã dìm chết bé trai 5 tháng tuổi, con đẻ của mình.
Người bố bác sỹ dìm chết cậu con trai 5 tháng tuổi tại nhà ảnh 1Xe cảnh sát đậu bên dưới khu nhà em bé bị dìm chết. (Nguồn: chinadaily)

Sáng 8/12, tại một khu dân cư ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, một bé trai 5 tháng tuổi được phát hiện bị chết đuối ở nhà.

Theo Chinadaily, điều mà khiến mọi người kinh ngạc là người bố (Lưu Vân) chính là thủ phạm dìm chết con trai mình.

Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường và mang đi chậu tắm của em bé. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, Lưu Vân, 43 tuổi, là một bác sỹ của bệnh viện trong thành phố.

Theo một số nguồn tin thân cận, vài tháng trở lại đây, Lưu Vân thường xuyên mất ngủ vì áp lực công việc và hay phàn nàn với bạn bè về công việc mới.

Trước đó, dư luận Trung Quốc xôn xao vì vụ việc bé gái 13 tuổi sống tại thôn Cảnh Tự khu Sơn Thành, thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam, đã bị mẹ đánh chết vì thành tích học tập không tốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục