Người Campuchia gốc Việt tổ chức đại hội thứ nhất

Hội người Campuchia gốc Việt tại Kongpong Chnang đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011-2014, với sự tham dự của 90 đại biểu.
Sáng 6/8, Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Kongpong Chnang đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011-2014, với sự tham dự của 90 đại biểu.

Tham dự đại hội có Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Hà Quang Tuấn, Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia Châu Văn Chi cùng một số đại diện các cơ quan xung quanh Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Theo báo cáo của tỉnh hội, do Chủ tịch Ban Chấp hành lâm thời Bùi Văn Bé trình bày, tại tỉnh Kongpong Chnang hiện có khoảng 3.000 hộ Việt kiều với trên dưới 15.000 dân đang làm ăn, sinh sống, trong đó có khoảng 75% số hộ sống bằng nghề đánh bắt cá trên Biển Hồ, 25% số hộ sống bằng nghề buôn bán, chăn nuôi và các nghề thủ công khác.

Dù cuộc sống còn khó khăn và Ban Chấp hành lâm thời của tỉnh hội mới chỉ được thành lập năm 2008, nhưng đến nay hội đã tổ chức được 3 trường dạy tiếng Việt và tiếng Khmer với gần 600 học sinh, đồng thời tổ chức tốt nhiều hoạt động từ thiện.

Sau quá trình tham luận của các đại biểu, Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết, trong đó nhấn mạnh đến sự đoàn kết cộng đồng, quan tâm đến việc đi lại làm ăn, sinh sống của cộng đồng trong tỉnh; củng cố tổ chức đến chi hội và phân hội; quan hệ tốt với chính quyền địa phương, tổng hội và các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ kỳ 2011-2014 gồm 13 vị, do ông Bùi Văn Bé làm Chủ tịch.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Anh Dũng đã gửi thư chúc mừng, trong đó đánh giá cao sự đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục khó khăn đưa gia đình và cộng đồng từng bước hòa nhập cuộc sống nước sở tại, ổn định dần cuộc sống của cộng đồng Việt kiều đang sinh sống tại tỉnh Kongpong Chnang.

Đại sứ mong cộng đồng người Việt ở tỉnh Kongpong Chnang và toàn Campuchia phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày cũng như trong công việc làm ăn; tuyên truyền, vận động kiều bào tuân thủ luật pháp nước sở tại, đoàn kết với nhân dân địa phương; đưa con em đến trường học tiếng Khmer và tiếng Việt, giáo dục con em giữ gìn văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam, hướng về cội nguồn; cùng nhân dân địa phương chung sức xây dựng đất nước Campuchia phát triển, giàu mạnh và phồn vinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục