Người cao tuổi nhất thế giới qua đời sau sinh nhật lần 117

Cụ bà Misao Okawa được kỷ lục Guinness ghi nhận là người cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 117 vào sáng 1/4 tại một nhà dưỡng lão ở Osaka, Nhật Bản.
Người cao tuổi nhất thế giới qua đời sau sinh nhật lần 117 ảnh 1Cụ bà Misao Okawa. (Nguồn: Reuters)

Cụ bà Misao Okawa được kỷ lục Guinness ghi nhận là người cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 117 vào sáng 1/4 tại một nhà dưỡng lão ở Osaka, Nhật Bản.

Ngày 4/3 vừa qua, cụ bà Misao Okawa đã đón mừng sinh nhật lần thứ 117 của mình sớm hơn một ngày tại thành phố Osaka..

Giới truyền thông Nhật Bản cho biết tham dự ngày vui của cụ bà Misao Okawa có con trai của cụ, năm nay 92 tuổi cùng người thân và cả giới chức thành phố Osaka.

Trong ngày đặc biệt này, cụ Misao Okawa mặc một bộ kimono màu hồng trang trí những bông hoa anh đào xinh xắn và cài trên đầu một chiếc châm hình bông cúc màu hồng.

Cụ Okawa sinh năm 1898 được Guinness xác nhận là cụ bà cao tuổi nhất vào tháng 2/2013 khi ở tuổi 114 và cũng trở thành người cao tuổi nhất trong cả hai giới vào tháng 8/2013 ở tuổi 115./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục