Người chết vì động đất ở Italy lên đến 150

Tính đến những giờ đầu tiên của ngày 7/4, 150 người đã thiệt mạng, 1.500 người khác bị thương trong vụ động đất rạng sáng hôm qua ở vùng Abruzzo, miền Trung Italy.

Tính đến những giờ đầu tiên của ngày 7/4, 150 người đã thiệt mạng, 1.500 người khác bị thương trong vụ động đất rạng sáng hôm qua ở vùng Abruzzo, miền Trung Italy.

Bất chấp đêm tối và mưa to, các lực lượng cứu hộ đã làm việc suốt đêm tìm kiếm người mất tích ở vùng tâm chấn là thành phố cổ L'Aquila, thủ phủ vùng Abruzzo. Kết quả đã cứu được 100 người sống sót ra khỏi những đống đổ nát tại đây.

Công tác cứu chữa người bị thương gặp khó khăn do chỉ có một phòng mổ tại bệnh viện chính ở L'Aquila sử dụng được, buộc các bác sĩ phải cấp cứu nạn nhân ngoài trời.

Hai làng gần L'Aquila bị san bằng, nhiều tòa nhà cổ bị đổ sập, thánh đường lớn trong thành phố cũng hư hỏng. Mái nhà sập và đá núi sạt lở đang phong tỏa nhiều tuyến đường giao thông trong thành phố.

Ước tính có tới 70.000 người mất nhà cửa, nhiều người ở L'Aquila phải tạm trú trong các doanh trại quân đội, viện bảo tàng và trung tâm thể thao trong cái lạnh 4 độ C. Chính phủ đang cho dựng tạm một "làng lều" có sức chứa từ 16.000 đến 20.000 người.

Bộ trưởng Nội vụ Roberto Maroni cam kết tăng cường 1.700 nhân viên cứu hộ, trong khi Thủ tướng Silvio Berlusconi thông báo chi phí ban đầu hỗ trợ vùng Abruzzo là 30 triệu euro (40 triệu USD).

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barak Obama đã bày tỏ sự cảm thông với những mất mát về người và vật chất mà người Italy phải gánh chịu trong trận động đất này. Đại sứ quán Mỹ tại Italy cam kết hỗ trợ khẩn cấp nước chủ nhà 50.000 USD.

Italy nằm giữa 2 đường nứt gãy đan chéo nhau của vỏ Trái Đất khiến nước này là một trong những khu vực hay xảy ra động đất nhất ở châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục