Người Cuba góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Hơn 7 triệu người Cuba đã tham gia góp ý và đưa ra các đề xuất, thắc mắc liên quan tới dự thảo văn kiện Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba. 
Phát biểu tại Hội nghị mở rộng Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Cuba Raul Castro khẳng định chính phủ sẽ xem xét tất cả các ý kiến đóng góp của nhân dân đối với văn kiện "Dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội," dự kiến được thảo luận và thông qua tại Đại hội lần thứ VI Đảng Cộng sản Cuba vào tháng Tư tới.

Phóng viên TTXVN tại Havana dẫn báo cáo chính thức cho biết trong gần 130.000 cuộc thảo luận lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản được tiến hành trên toàn quốc, hơn 7 triệu công dân Cuba đã tham gia góp ý kiến.

Người dân Cuba đã đưa ra hơn 600.000 đề xuất và thắc mắc liên quan những chính sách cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nước, đã và đang được tiến hành tại Cuba. Chủ tịch Raul Castro nhấn mạnh sẽ xem xét mọi ý kiến của nhân dân và những đề xuất này là công cụ quan trọng đối với công tác lãnh đạo của Đảng và Chính phủ.

Tại hội nghị diễn ra ngày 25/2 vừa qua với sự tham gia của các ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ban Thư ký Trung ương, thành viên Chính phủ, Hội đồng Nhà nước, các bí thư thứ nhất và chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh thành, Chủ tịch Raul Castro thừa nhận kế hoạch cắt giảm 500.000 lao động trong khu vực nhà nước tới trước ngày 1/4 năm nay khó hoàn thành đúng hạn, đồng thời cho rằng đây là một kế hoạch điều chỉnh lớn nên không thể không có sự linh hoạt về thời gian thực hiện.

Ông yêu cầu các cơ quan chức năng điều chỉnh lộ trình cắt giảm biên chế nhà nước, khẳng định sẽ không để bất cứ người dân nào không nhận được sự trợ giúp của nhà nước và đây là giải pháp cần thiết để hồi phục nền kinh tế đất nước, kỷ luật lao động tập thể.

Ông Castro cũng cho rằng tốc độ thực hiện tiến trình sắp xếp lại lực lượng lao động, bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, phụ thuộc vào điều kiện và khả năng tổ chức cũng như các điều kiện pháp lý. Cuba không thể vội vàng trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế, phải tăng cường trật tự và kỷ luật trong bất cứ hành động nào, bởi mọi sai lầm sẽ đe dọa cuộc cách mạng.

Theo văn kiện "Dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội" dự kiến được thông qua tại Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba, quốc đảo vùng Caribe sẽ tinh giản biên chế khoảng 1,3 triệu lao động trong khu vực nhà nước trong vòng 3 năm tới. Đây là một trong những chính sách của gói giải pháp cập nhật hóa mô hình kinh tế mà Chính phủ Cuba đã và đang tiến hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và giải quyết khủng hoảng kinh tế đất nước.

Nhân dịp này, bà Gladys Bejerano, Tổng kiểm toán nhà nước, cũng trình bày dự thảo sắc lệnh Quy tắc kiểm soát nội bộ, nhằm tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng và tăng cường hiệu quả hoạt động của nền kinh tế đất nước. Chủ tịch Raul Castro nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan Tổng kiểm toán nhà nước cũng như việc cần phải tăng cường hơn nữa quản lý kinh tế tại các cơ quan và doanh nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục