Người dân Ai Cập ủng hộ dự thảo hiến pháp với tỷ lệ áp đảo

Kết quả này có thể mở đường cho Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố ra tranh cử tổng thống.

Ngày 15/1, ngày thứ hai và là ngày cuối cùng của cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp mới ở Ai Cập đã kết thúc. Cuộc bỏ phiếu diễn ra yên tĩnh hơn nhiều so với ngày đầu tiên. Vẫn xuất hiện một số cuộc biểu tình của phe Hồi giáo và đụng độ nhỏ song không gây thương vong.

Các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước đã mở và đóng cửa theo đúng kế hoạch. Ủy ban Bầu cử Trung ương Ai Cập (SEC) cho biết 19 hòm phiếu đã được mở dành riêng cho các cử tri sống ngoài địa điểm đăng ký thường trú. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau đó dưới sự giám sát của các thẩm phán, các quan sát viên trong và ngoài nước, cũng như sự chứng kiến của đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương và giới truyền thông.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, tỷ lệ ủng hộ hiến pháp mới đạt trên 90% tại một số địa điểm bỏ phiếu ở các tỉnh Beheira, Sharqiya và Daqahliya ở khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile; các tỉnh Assiut, Qena và Beni Suef ở vùng Thượng Ai Cập. Dự kiến, kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được công bố trong vòng 72 giờ sau khi kết thúc quá trình bỏ phiếu.

Trước đó, an ninh tiếp tục được siết chặt tại các điểm bỏ phiếu. Khoảng 380.000 binh sĩ và cảnh sát đã triển khai trên khắp cả nước do lo ngại bạo lực gia tăng sau khi xảy ra đụng độ khiến ít nhất 10 người thiệt mạng vào ngày 14/1. Chính quyền cảnh báo sẽ dùng các biện pháp mạnh tay đối với những đối tượng âm mưu phá hoại cuộc bỏ phiếu.

Bất chấp sự hiện diện đông đảo của lực lượng an ninh, các cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp tục nổ ra trong ngày bỏ phiếu thứ hai khi những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi tập trung hô khẩu hiệu phản đối quân đội lẫn cuộc trưng cầu ý dân. Đám đông biểu tình phong tỏa giao thông tại một số thành phố và tổ chức diễu hành trên đường ray tàu điện ngầm ở quận ngoại ô Helwan phía Nam Cairo khiến các chuyến tàu chạy trên tuyến này không thể hoạt động. Những người ủng hộ ông Morsi cũng đốt cháy một chốt gác giao thông ở quảng trường Roxy, quận Heliopolis, Đông Bắc Cairo.

Tại tỉnh Giza nằm sát thủ đô Cairo, các tay súng đã tấn công một địa điểm bỏ phiếu ở quận Ossim và đấu súng với lực lượng an ninh khiến quá trình bỏ phiếu phải tạm dừng trong khoảng 20 phút. Cũng ở tỉnh này, hai địa điểm bỏ phiếu ở quận Kerdasa vốn được xem là thành trì của tổ chức Anh em Hồi giáo đã bị những người ủng hộ ông Morsi tấn công trong quá trình kiểm phiếu.

Tại Alexandria, thành phố lớn thứ hai của Ai Cập nằm bên bờ Địa Trung Hải, cảnh sát đã giải tán một cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Morsi sau khi những người này đụng độ với người dân địa phương và đốt phá một xe cảnh sát. Một nguồn tin an ninh cho biết ba người biểu tình đã bị bắt giữ. Trong khi đó, tại tỉnh miền Bắc Sharqiya, khoảng 10 giám sát viên đã bị đình chỉ sau khi bị phát hiện xúi giục cử tri bỏ phiếu "không" đối với hiến pháp mới.

Bản hiến pháp mới theo dự đoán sẽ được thông qua với đa số phiếu, thay thế cho bản hiến pháp cũ do phe Hồi giáo chủ trì soạn thảo và được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân diễn ra vào tháng 12/2012 trước khi bị quân đội đình chỉ trong làn sóng chính biến ngày 3/7 vừa qua. Hiến pháp mới được dư luận đánh giá là bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các nhóm thiểu số, các nhóm yếu thế và đảm bảo công bằng xã hội. Tuy nhiên, văn kiện này bị các nhà hoạt động và tổ chức dân sự chỉ trích vì tiếp tục giữ các đặc quyền của quân đội.

Cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp mới là cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại Ai Cập thời "hậu Morsi" và có ý nghĩa quyết định đối với hai bước tiếp theo của lộ trình chuyển tiếp chính trị là cuộc bầu cử tổng thống và cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra trong vòng 6 tháng tới. Các nhà phân tích cho rằng nếu hiến pháp mới được thông qua với đa số phiếu tuyệt đối và tỷ lệ đi bầu cao hơn hẳn so với bản hiến pháp cũ, kết quả này sẽ củng cố tính hợp pháp của cuộc "cách mạng" ngày 30/6 vừa qua và mở đường cho Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah El-Sissi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục