Người dân Anh sẽ được Facebook nhắc đi đăng ký bầu cử

Tất cả người trưởng thành ở Anh sử dụng Facebook sẽ được mạng xã hội này nhắc đi đăng ký cử tri trong cuộc tổng tuyển cử ở "xứ sở sương mù" diễn ra vào tháng Năm tới.
Người dân Anh sẽ được Facebook nhắc đi đăng ký bầu cử ảnh 1
Tất cả người trưởng thành ở Anh sử dụng Facebook sẽ được mạng xã hội này nhắc đi đăng ký cử tri trong Ngày đăng ký cử tri quốc gia 5/2 để họ có thể thực hiện quyền công dân của mình trong cuộc tổng tuyển cử ở "xứ sở Sương mù" diễn ra vào tháng Năm tới.
Trong lần đầu tiên "can dự" vào nền chính trị bầu cử của Anh, Facebook sẽ đồng hành cùng Ủy ban Bầu cử Anh "chạy" một lời nhắc ở trên đầu mục "bản tin" (newsfeeds) của mạng xã hội này.
Lời nhắc có định dạng tương tự như các áp dụng ở Mỹ và Ấn Độ, cho phép người dùng tạo ra một "sự kiện cuộc sống" (life event) mới trên trang mạng để nói với bạn bè rằng họ đã đăng ký bỏ phiếu.
Lời nhắc này sẽ chạy song hành với một chiến dịch cảu Ủy ban Bầu cử nhằm khuyến khích những người sẽ bước sang tuổi 18 trước cuộc tổng tuyển cử ngày 7/5 tới nhớ đăng ký cử tri để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm công dân của mình.
Facebook từng thực hiện một chiến dịch tương tự trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2010 tại Mỹ cũng như thử nghiệm tính hiệu quả của một loạt ứng dụng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012.
Bà Elizabeth Linder, chuyên gia của Facebook về chính trị và chính phủ tại châu Âu cho biết: "Hiện có trên 35 triệu người ở Anh sử dụng Facebook, nhiều hơn đáng kể so với con số cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất ở nước này vào năm 2010. Chúng tôi nhận thấy nhiều người trong số họ đã dùng mạng xã hội này để bày tỏ quan điểm về người điều hành chính phủ... Chúng tôi hy vọng rằng thông qua đối tác này với Ủy ban Bầu cử, chúng tôi có thể đảm bảo rằng các cuộc chuyện trò sẽ dẫn tới lượng người đi bỏ phiếu cao hơn vào ngày 7/5."
Trong khi đó, ông Alex Robertson, Giám đốc Truyền thông của Ủy ban Bầu cử bày tỏ sự hài lòng hợp tác với Facebook để tiếp cận những người Anh đủ tư cách cử tri.
"Tại cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho Scotland, chúng tôi đã thấy rất nhiều người trẻ tâm huyết và quan tâm tới những vấn đề ảnh hưởng tới cuộc sống của họ", ông Robertson nói. "Điều quan trọng là chúng tôi sẽ tiếp tục đến với họ trên những diễn đàn như Facebook với thông tin dễ tiếp cận họ"./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục