Người dân Bangkok được lệnh sẵn sàng sơ tán

Nhà chức trách Thái hối thúc người dân thuộc khu vực lũ quét qua ở Bangkok khẩn trương sơ tán và cảnh báo về trận "đại hồng thủy".
Nhà chức trách Thái Lan ngày 26/10 đã hối thúc người dân thuộc khu vực lũ quét qua ở thủ đô Bangkok khẩn trương sơ tán và cảnh báo sắp xảy ra một trận "đại hồng thủy" ở thủ đô.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cùng ngày cũng thừa nhận nước lũ đã tiến sát tới trung tâm thủ đô, các đê bao chắn lũ của thành phố không thể chặn được dòng nước dữ dội dồn về từ phía Bắc và cảnh báo người dân Bangkok về khả năng lũ lụt sẽ còn kéo dài thêm 4 tuần nữa.

Người phát ngôn Trung tâm Chiến dịch Cứu trợ Lũ lụt Thái Lan (FROC), ông Thongthong Chantarangsu đã kêu gọi những người dân Bangkok bị ảnh hưởng hoặc có thể sớm bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cần cân nhắc sơ tán tới khu vực khác.

Chính phủ Thái Lan đã lệnh cho 21 tỉnh, thành, trong đó có Bangkok, cho phép người dân sẵn sàng di tản và đối phó với lũ. FROC cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng khan hiếm lương thực, nhu yếu phẩm và cho biết sẽ cấp các lều tạm cho 12 triệu người dân Bangkok.

Sau khi lệnh sơ tán của FROC được đưa ra, Công ty Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT) tuyên bố sẵn sàng sơ tán khoảng 1.200 người dân đang lánh nạn ở Sân bay Don Muang tới địa điểm lánh nạn thuộc tỉnh ven biển Chon Buri, cách thủ đô 80km.

Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cùng ngày cho biết khoảng 1,2 tỷ m3 nước, tương đương với 480.000 bể bơi Thế vận hội, sẽ đổ về thủ đô Bangkok cùng với thời điểm triều cường dâng theo mùa ở khu vực này.

Trong thông cáo đưa ra cùng ngày, OCHA khẳng định nước lũ đã tràn vào nội đô. Trong khi đó, Thị trưởng Bangkok, ông Sukhumbhand Paribatra cũng khẳng định một lượng lớn nước sẽ đổ về Bangkok trong tối nay (27/10).

Thái Lan đang trong dịp nghỉ lễ, các công sở đã được lệnh đóng cửa, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân cũng được khuyến cáo cho nhân viên nghỉ, song riêng ngân hàng trung ương và thị trường tài chính vẫn duy trì làm việc. Các trường học ở Bangkok khả năng sẽ không mở cửa trở lại trước ngày 15/11, trong khi hơn 600 tù nhân đã được sơ tán khỏi nhà tù Bang Kwang của Bangkok.

Các nhân viên Sở thú Dusit cũng bắt đầu sơ tán hươu, nai và linh dương; lắp đặt thêm bục cao cho sư tử leo lên tránh lũ; trong khi đó Sở Ngư nghiệp Bangkok khẳng định những con cá sấu xổng chuồng có chiều dài 1,7-1,8m chưa tấn công người.

Hiệp hội các nhà bán lẻ Thái Lan vừa cho biết các mặt hàng thiết yếu trong đợt nhập khẩu đầu tiên từ Việt Nam, Malaysia và một số nước láng giềng dự kiến sẽ cập một cảng tại Bangkok vào cuối tuần này, để đáp ứng nhu cầu gia tăng trong nước do lũ lụt có thể tràn sâu vào nội đô.

Động thái trên được triển khai trong bối cảnh người dân Bangkok và những tỉnh đang bị lũ lụt tăng cường mua trữ các nhu yếu phẩm thiết yếu vì lo ngại cơn “đại hồng thủy” kéo dài, nhất là sau khi Chính phủ Thái Lan đã không thể bảo vệ thành công khu công nghiệp Navanakhorn ở tỉnh Pathum Thani. Những mặt hàng nhập khẩu bao gồm nước uống, trứng, đồ hộp, rau quả, giấy vệ sinh...

Hai đặc điểm du khách có thể dễ nhận thấy nhất ở Bangkok trong thời gian này là các sạp hàng trong nhiều cửa hàng, siêu thị sạch trơn và hàng loạt bao cát được đặt trước các trung tâm buôn bán, nhà hàng và địa điểm làm việc của người Thái. Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Thái Lan, nước uống đóng chai, mì ăn liền, bánh bích quy cùng các thực phẩm khô khác tại siêu thị Tesco Lotus, Big C, cửa hàng tiện ích “7 Eleven” gần như đã vắng bóng trong những ngày gần đây, ngoại trừ những nhãn hiệu đắt tiền.

Một số cửa hàng ở thủ đô của Thái Lan đã bắt đầu áp dụng việc phân phối hàng hóa có giới hạn trong bối cảnh người dân ùn ùn mua trữ lương thực và các nhu yếu phẩm khác, khiến nhu cầu tiêu thụ tăng khoảng 300-500%. Mỗi khách hàng mua ở siêu thị Big C tại trung tâm Bangkok chỉ được phép mua một bao gạo và một vỉ trứng. Còn giấy vệ sinh hay những đồ dùng khác có nhiều người mua cũng được bán hạn chế.

Các đợt lũ lụt ở miền Bắc, đông Bắc và miền Trung Thái Lan đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 373 người kể từ giữa tháng 7 vừa qua đến nay, ảnh hưởng đến đời sống của gần 2,5 triệu người, với hơn 113.000 người phải rời nhà đi sơ tán tại các trung tâm lánh nạn.

Đánh giá cao khả năng đối phó của Thái Lan đối với trận lũ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua ở nước này, Mỹ cho biết sẵn sàng hỗ trợ Thái Lan nếu cần thiết. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Goerge Little cho biết Mỹ đang theo dõi sát tình hình lũ lụt ở Thái Lan và đánh giá cao phản ứng kịp thời của Chính quyền Thái Lan trong thảm họa thiên tai khủng khiếp này.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết trong chuyến thăm định kỳ, tàu khu trục Mỹ USS Mustin đã cập cảng Laem Chabang của Thái Lan và đang làm việc với phía đại diện Thái Lan chỉ để ủng hộ quần áo, thực phẩm và tiền cho Hội Chữ thập Đỏ nước này.

Trong khi đó, Anh và Singapore đã khuyến cáo công dân hạn chế tới Bangkok và những người đang ở thành phố này cũng phải nhanh chóng sơ tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục