Vẫn phải sơ tán do lũ

Người dân Bangkok vẫn phải sơ tán do lũ lan rộng

Lũ lụt ở Bangkok, nơi sinh sống và làm việc của 12 triệu người, tiếp tục lan rộng trong ngày 3/11, đặc biệt ở phía Tây, Bắc Thái Lan.
Lũ lụt ở Bangkok, nơi sinh sống và làm việc của khoảng 12 triệu người, tiếp tục lan rộng trong ngày 3/11, đặc biệt ở phía Tây và Bắc thủ đô Thái Lan và dòng người sơ tán vẫn tiếp tục nối dài, trong khi các khu vực kinh doanh quan trọng của thành phố vẫn bình an vô sự.

Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra cùng ngày tuyên bố sơ tán khẩn trương người dân sống ở quận Bang Khea, phía Tây thủ đô, sau khi toàn bộ diện tích quận này chìm trong nước lũ.

Ông Paribatra cũng thúc giục người dân Bangkok ở các quận phía Tây gồm Bang Bon, Bangkok Noi và Phasi Charoen luôn trong tình trạng sẵn sàng báo động trước nguy cơ nước lũ tấn công, trong khi người dân ở quận Chatuchak ở phía Bắc Bangkok được lệnh sẵn sàng sơ tán.

Tính đến nay, chính quyền thủ đô Bangkok đã lệnh cho người dân sống ở các quận phía Bắc như Don Muang, Laksi, Sai Mai và Bang Khen và các quận phía Tây Bang Phlad, Thawi Wattana, Taling Chan và Bang Khea buộc phải rời khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, trên 50 quận nội thành đặt trong tình trạng đề cao cảnh giác và sẵn sàng sơ tán bất cứ lúc nào.

Đến cùng ngày, các khu vực kinh doanh quan trọng của Bangkok vẫn an toàn trước lũ, song tất cả các tòa cao ốc ở đây đều được bảo vệ bởi các bức tường bao tải cát nhằm ngăn nước lũ tràn vào.

Giám đốc Trung tâm Thiên tai và Biến đổi khí hậu (CCCD) của Đại học Rangsít, ông Seru Supharatit cho biết trung tâm thủ đô vẫn đứng trước nguy cơ bị lụt do nước lũ quy mô lớn từ phía Bắc vẫn tiếp tục đổ về nội đô. Tuy nhiên, ông Seru cho rằng mực nước tối đa ở trung tâm Bangkok sẽ chỉ cao 50cm nếu chính quyền để nước thoát qua thủ đô với tốc độ nhanh nhờ hệ thống bơm công suất cao.

Trong khi đó, người phát ngôn Trung tâm Chỉ huy chiến dịch Giải cứu Lũ lụt (FROC) Thongthong Chanthararangsu thông báo nước lũ từ phía Bắc tiếp tục giảm và tin tưởng rằng tuyến đê ngăn lũ bằng bao cát sẽ hoàn thành vào ngày 4/11, giúp làm giảm lượng nước đổ về Don Muang, Laksi.

Cùng ngày, hàng trăm người dân Bangkok đã tập trung ở trung tâm thành phố làm 100.000 quả bóng vi sinh (EM Ball) giúp làm sạch nước ô nhiễm ở các khu vực lụt lội. Với thành phần chính là đất, cám gạo và vi sinh vật, EM Ball có kích thước bằng quả bóng tennis, có khả năng làm sạch 10lít nước mỗi lần, dùng được trong một tháng liên tục và là công cụ làm sạch nước hoàn hảo.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 4/11 thừa nhận tình trạng lũ lụt vẫn nghiêm trọng, song cam kết sẽ giải quyết khủng hoảng nhanh nhất có thể.

Trước đó, Thủ tướng Yingluck cho biết nếu tình hình lũ lụt sớm được cải thiện, bà sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Hawaii, diễn ra vào ngày 12-13/11 tới. Dự kiến, nhân hội nghị này, bà sẽ thông báo về tình hình lũ lụt để lấy lại niềm tin của cộng đồng quốc tế vào Thái Lan.

Ít nhất 11 người, trong đó có 2 trẻ em thiệt mạng sau trận lụt kinh hoàng gây ra do mưa bão ở Oman trong 3 ngày qua.

Cảnh sát Oman ngày 3/11 nâng mức "cảnh báo tối đa," trong khi hãng thông tấn nhà nước Oman (ONA) loan tin mưa lớn sẽ tiếp tục ở thành phố Sadh, miền Nam nước này. Cơn bão lớn này phá hủy nhiều nhà cửa, tàu thuyền và xe cộ ở đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục