Người dân các nước đang bị suy thoái nhập cư vào Anh

Trong vòng một năm, từ 6/2012, đã có 182.000 người nhập cư vào Anh, trong đó khá đông công dân của các nước EU đang bị suy thoái.

Số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Anh (ONS) ngày 28/11 cho biết trong vòng một năm (tính từ tháng 6/2012) đã có 182.000 người nhập cư vào Anh, trong đó khá đông công dân của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang bị suy thoái.

ONS cho biết tỷ lệ nhập cư tăng 9% trong thời gian này là do số người di cư giảm trong khi dòng người đến từ các nước EU đang gặp khủng hoảng kinh tế như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Hy Lạp lại tăng 16% với 25.000 người.

Số liệu riêng rẽ do Bộ Việc làm và hưu trí Anh cũng cho biết trong một năm tính đến tháng 9/2013, số người đăng ký bảo hiểm quốc gia tăng 40% trong số các công dân Tây Ban Nha, Hy Lạp (31%), Italy (52%) và 45% trong số người Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, chính sách của Bộ Nội vụ Anh siết chặt nhập cư đối với sinh viên và người lao động thuộc các nước ngoài EU khiến lượng người từ châu Á, Mỹ và một số khu vực khác nhập cảnh Anh trong thời gian trên giảm 40.000.

Số liệu của ONS cũng cho thấy nỗ lực của chính phủ ngăn chặn lượng sinh viên "ảo" đã làm thay đổi mục đích chính xin vào Anh từ "học tập" thành "làm việc." Mặc dù các trường đại học cho biết lượng sinh viên quốc tế theo học vẫn tăng, song ở các trường cao đẳng, lượng sinh viên nước ngoài đã giảm 30%.

Các số liệu trên được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Anh David Cameron công bố một loạt biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm giảm bớt số người nhập cư từ các nước EU, trong đó có cả kế hoạch trục xuất, cấm trở lại Anh trong vòng 12 tháng đối với di dân làm nghề ăn xin.

Ủy viên EU phụ trách việc làm, László Andor chỉ trích rằng những quy định và kế hoạch trên đang biến Anh trở thành một "quốc gia khó chịu" ở châu Âu. Trong khi đó, các chuyên gia giáo dục cũng cảnh báo chính sách siết chặt nhập cư đối với sinh viên các nước ngoài EU về lâu dài sẽ gây tác động tiêu cực tới các trường đại học Anh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục