Người dân Canada không thấy hài lòng với cuộc sống

Báo cáo mới công bố của Canada cho thấy mặc dù nền kinh tế đã phục hồi, song người dân nước này vẫn không thấy thỏa mãn và hạnh phúc.
Chất lượng cuộc sống của người dân Canada đã giảm đáng kể từ khi nước này bị cuốn vào "bão" tài chính 2008, được coi là tồi tệ nhất sau cuộc Đại suy thoái hồi thập niên 1930 của thế kỷ trước.

Theo báo cáo Chỉ số hài lòng với cuộc sống của người dân Canada, công bố ngày 23/10, mặc dù nền kinh tế đã phục hồi, song người dân quốc gia Bắc Mỹ này vẫn không thấy thỏa mãn và hạnh phúc.

Trong giai đoạn 2008-2010, thời điểm nền kinh tế Canada nói riêng và thế giới nói chung bắt đầu phục hồi sau khủng hoảng, song số người dân nước này luôn có tâm trang hưng phấn, vui vẻ, yêu đời đã giảm đi 24%.

Các chỉ số cũng cho thấy trong 17 năm (từ năm 1994 đến 2010), ngay cả khi Canada đạt mức tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 28,9%, chất lượng cuộc sống của người dân cũng chỉ tăng khiêm tốn ở mức 5,7%.

Chỉ số về mức độ hài lòng với cuộc sống của người dân Canada được đánh giá dựa trên 64 tiêu chí liên quan tới cộng đồng, hôn nhân, giáo dục, môi trường, y tế, giải trí và văn hóa, mức sống và hiệu quả sử dụng thời gian....

Các tác giả nêu rõ báo cáo đã cho thấy tồn tại mối liên quan giữa kinh tế và mức độ hài lòng với cuộc sống của người dân, theo đó, kinh tế đất nước phát triển không đồng nghĩa với việc người dân thấy hạnh phúc hơn với hiện tại. Thậm chí trong một số trường hợp còn là ngược lại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục