Người dân Chile khốn khổ vì mưa lớn, động đất

Một trận động đất mạnh 5 độ Richter và mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua đã làm tồi tệ hơn tình trạng của hàng nghìn người Chile.
Một trận động đất với cấp độ thường (5 độ Richter) cộng với mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua đã làm tồi tệ hơn tình trạng của hàng nghìn người dân Chile, những người đã mất nhà cửa trong thảm họa thiên nhiên kinh hoàng diễn ra vào ngày 27/2 vừa qua.

Tại khu vực Chiguayante, cách thủ đô Santiago 500km về phía Nam, các lực lượng chức năng đã phải phải di dời một khu tạm cư bị nước làm ngập hoàn toàn.

Qua truyền hình, hình ảnh tại nhiều khu tạm cư khác tại miền trung nước này cũng đang trong tình trạng tồi tệ, tại đó người dân phải dùng gậy để chọc nước đọng trên các mái bạt.

Chính phủ Chile khẳng định các xe cứu thương sẽ đến từng khu tạm cư để chăm sóc cho người dân. Sự ẩm thấp của các căn lều tạm gây ra nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp đặc biệt là người già và trẻ em trú ngụ tại đây.

Các cơ quan y tế Chile đang kêu gọi người già, trẻ em và bệnh nhân mãn tính tiêm vắcxin phòng các bệnh truyền nhiễm.

Theo Trung tâm dư chấn học của Mỹ, trận động đất trên xảy ra vào hồi 11 giờ 24 trưa 6/5 với tâm chấn ở vùng biển cách Cauquenes (phía Nam Santiago) 65km và dưới độ sâu 35km.

Cơn địa chấn
ngày 27/2 và sóng thần đã phá hủy gần 500 000 ngôi nhà. Hàng nghìn người đã chuyển đến sống cùng người thân, một số khác thì dựng lại nhà và khoảng 30.000 người nhận các căn hộ tạm 18m2 được làm bằng gỗ với mái tôn của chính phủ.

Trao đổi với báo giới, Phó quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Chile Rodrigo Ubilla cho biết chính phủ đã không thuyết phục được 2.800 gia đình đang sống tạm trong các căn nhà bạt chuyển đến các khu định cư tạm thời và chỉ có 390 hộ chấp nhận đề nghị trên của chính phủ./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục