Người dân Hà Nội lễ chùa ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng năm Tân Sửu

Hôm nay là ngày mùng 1 cuối cùng của năm Tân Sửu, người dân Thủ đô đi vái vọng cầu mong may mắn bình an tại các đền chùa. Hành lễ song mọi người vẫn tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch COVID-19.
Người dân Hà Nội lễ chùa ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng năm Tân Sửu ảnh 1Trong đời sống tâm linh của người Việt, việc đi lễ chùa vào ngày mùng 1 hằng tháng không chỉ để cầu may mắn bình an mà còn tìm về với cội nguồn dân tộc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Hà Nội lễ chùa ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng năm Tân Sửu ảnh 2Tuy nhiên trong thời gian dịch bệnh, một số cơ sở đền chùa vẫn chưa mở cửa để đón khách, người dân chỉ có thể đứng ngoài cổng vái vọng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Hà Nội lễ chùa ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng năm Tân Sửu ảnh 3Theo ghi nhận, thời điểm buổi sáng ngày 3/1 (tức ngày mùng 1 tháng Chạp âm lịch), có nhiều người dân đã đến khu vực chùa Hà, Cầu Giấy dâng hương và lễ cầu may mắn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Hà Nội lễ chùa ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng năm Tân Sửu ảnh 4Mọi người đều tuân thủ ciệc đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng để tránh lây lan dịch bệnh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Hà Nội lễ chùa ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng năm Tân Sửu ảnh 5Vì cơ sở này chưa được mở cửa để đón khách nên người dân chỉ có thể đứng ngoài cổng thành tâm vái vọng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Hà Nội lễ chùa ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng năm Tân Sửu ảnh 6Tại khu vực cổng chùa Hà có khu vực dành riêng để đốt vàng mã, tránh tụ tập đông người. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Hà Nội lễ chùa ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng năm Tân Sửu ảnh 7Ghi nhận tại phủ Tây Hồ, chỉ số ít người dân trong khu vực được đến để dâng hương và lễ. Lực lượng chức năng đã dựng rào chắn cấm đường trước đó để tránh tình trạng người dân tụ tập quá đông. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Hà Nội lễ chùa ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng năm Tân Sửu ảnh 8Một số người chỉ có thể vái vọng từ khu vực bên ngoài rào chắn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Hà Nội lễ chùa ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng năm Tân Sửu ảnh 9Người dân nghiêm túc thực hiện quy định không tụ tập tại các địa điểm đông đúc mà chỉ đứng từ xa vái vọng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Hà Nội lễ chùa ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng năm Tân Sửu ảnh 10Tại địa điểm chùa Trấn Quốc, cơ sở vẫn mở cửa đón khách. Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Yên Phụ đã dựng biển báo nhắc nhở người dân không tụ tập quá đông đúc và đảm bảo quy tắc 5K. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Hà Nội lễ chùa ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng năm Tân Sửu ảnh 11Trong khuôn viên chùa cũng có chai nước khử khuẩn và mã QR để người dân khai báo y tế. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân Hà Nội lễ chùa ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng năm Tân Sửu ảnh 12Tuy nhiên, lượng người dân đến khu vực này để thắp hương cầu may mắn cũng rất ít so với thường lệ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Vietnam+

Tin cùng chuyên mục