Người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19

Tại nhiều địa điểm công cộng khu vực Hà Nội, nhiều người dân vẫn còn chủ quan trong việc đeo khẩu trang, giữa khoảng cách cần thiết để phòng bệnh.
Người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Người lớn tuổi là những đối tượng dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19, nhưng nhiều người vẫn còn chủ quan với việc không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách (ảnh chụp lúc 11h ngày 29/1/2021 tại Bến xe buýt Long Biên).(Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 2Người lớn tuổi là những đối tượng dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19, nhưng nhiều người vẫn còn chủ quan với việc không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách (ảnh chụp lúc 11h ngày 29/1/2021 tại Bến xe buýt Long Biên). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 3Nhiều người vẫn còn chủ quan với việc không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách (ảnh chụp lúc 10h40 ngày 29/1/2021 tại trạm xe buýt Trần Hưng Đạo, trước cổng bệnh viện Quân y 108). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 4Nhiều người vẫn còn chủ quan với việc không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách (ảnh chụp lúc 10h30 ngày 29/1/2021 tại Bến xe buýt Long Biên). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 5Nhiều người vẫn còn chủ quan với việc không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách (ảnh chụp lúc 10h30 ngày 29/1/2021 tại Bến xe buýt Long Biên). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 6Một lái xe công nghệ không đeo khẩu trang đúng quy cách tại Bến xe buýt Long Biên. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Người dân Hà Nội vẫn còn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 7Người lớn tuổi là những đối tượng dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19, nhưng nhiều người vẫn còn chủ quan với việc không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách (ảnh chụp lúc 10h ngày 29/1/2021 tại đường Trần Quang Khải) (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục