Người dân Hàn Quốc mong muốn Triều Tiên tham gia Olympic 2018

Gần 50% người dân Hàn Quốc tin tưởng việc Triều Tiên cử đoàn vận động viên tranh tài tại Olympic mùa Đông 2018 tại Hàn Quốc sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực đối với sự kiện thể thao này.
Người dân Hàn Quốc mong muốn Triều Tiên tham gia Olympic 2018 ảnh 1(Nguồn: AP)

Gần 50% người dân Hàn Quốc tin tưởng rằng việc Triều Tiên cử đoàn vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể thao thế giới (Olympic) mùa Đông 2018 tại thành phố Pyeongchang, tỉnh Gangwon của Hàn Quốc sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực đối với sự kiện thể thao quan trọng lần đầu tiên được tổ chức tại nước này.

Theo kết quả cuộc khảo sát do Bộ Thể thao Hàn Quốc tiến hành và công bố ngày 31/7, trong tổng số 1.000 người dân nước này ở độ tuổi từ 15-79 được hỏi, có 49,8% số ý kiến cho rằng sự góp mặt của các vận động viên Triều Tiên tại Olympic mùa Đông 2018 Pyeongchang sẽ là một điểm nhấn tích cực của sự kiện, trong khi đó chỉ 19,8% cho ý kiến ngược lại.

Những người ủng hộ đoàn vận động viên Triều Tiên tin rằng Olympics mùa Đông 2018 có thể giúp tạo ra bước đột phá trong quan hệ liên Triều và sự hiện diện của các vận động viên Triều Tiên là phù hợp với tinh thần của Olympics cũng như góp phần thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế đối với sự kiện thể thao quan trọng này.

[Hàn Quốc vẫn mời Triều Tiên lập đội dự Olympic mùa Đông 2018]

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã mời Triều Tiên cử đoàn vận động viên tham gia Olympic mùa Đông 2018. Ông cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Thomas Batch, hỗ trợ vận động Triều Tiên tham gia. Về phần mình, ông Batch cho biết IOC cũng đã gửi thư mời tới Triều Tiên và sẽ hỗ trợ đoàn vận động viên Triều Tiên nhằm vượt qua vòng sơ loại.

Năm 2010, Triều Tiên đã cử vận động viên tham gia Olypmics mùa Đông tại Vancouver, Canada. Tuy nhiên, năm 2014, nước này lại không góp mặt tại sự kiện tương tự ở thành phố Sochi của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục