Người dân Hàn Quốc ngày càng lo ngại về cúm H1N1

Nỗi lo về cúm A/H1N1 đang lan rộng trong xã hội Hàn Quốc khi số ca tử vong đã lên tới 33 người và mỗi ngày có 4.000 ca nhiễm mới.
Cúm A/H1N1 đang thực sự trở thành nỗi lo lan rộng trong xã hội Hàn Quốc khi mà con số người chết vì đại dịch toàn cầu này ở xứ sở kim chi đã lên tới 33 và số ca lây nhiễm lên tới 4.000 ca/ngày.

Điều khiến dư luận Hàn Quốc đặc biệt lo ngại là trong số các ca tử vong đã xuất hiện trường hợp nữ ở độ tuổi 20.

Chính phủ và các cơ quan chức năng chuyên môn vẫn trấn an dư luận rằng dịch cúm A/H1N1 tuy nguy hiểm nhưng có thể ngăn chặn được nếu áp dụng đúng những biện pháp cảnh báo mà giới chuyên môn đã khuyến cáo.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Hiệp hội dược phẩm Hàn Quốc cho biết một số bác sĩ đầu ngành của Hàn Quốc ngày 28/10 đã khuyến nghị chính phủ tạm thời cho đóng cửa trường học trong vòng 2 tuần để kiềm chế tốc độ lây lan dịch bệnh.

Theo các chuyên gia, học sinh là đối tượng dễ bị tấn công và tổn thương nhất. Trong khi đó trường học chính là môi trường lớn nhất, dễ phán tán dịch trên diện rộng nhất.

Hiện tại Hàn Quốc sắp vào mùa thi đại học (sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11) nên sẽ rất khó khăn để buộc các học sinh bị ốm tự nguyện nghỉ học.

Song nếu không thực hiện biện pháp tạm đóng cửa trường học thì sẽ có rất nhiều học sinh không thể tham dự kỳ thi đại học vì bị nhiễm bệnh trong quá trình tiếp tục đến trường.

Khuyến cáo trên được đưa ra sau khi chính phủ đã trao quyền  cho các hiệu trưởng được quyết định việc đóng cửa trường học nếu phát hiện ổ dịch. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục cho rằng nếu đồng loạt đóng cửa trường học sẽ gây ra mối lo ngại lớn trong dư luận học sinh và xã hội.
Thống kê cho biết con số học sinh mắc cúm A/H1N1 của Hàn Quốc là trên 41.500 trường hợp, trong đó số các trường học và doanh trại quân đội phát hiện ổ dịch trên toàn quốc đã lên đến  2.400 điểm.

Thông tin cho biết hiện nay, bình quân mỗi ngày Hàn Quốc phát hiện thêm 4.000 trường hợp nhiễm cúm mới. Vì vậy giới chuyên môn cho rằng đã đến lúc chính phủ cần có quyết định.

Hiện tại tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên đang rất nghiêm trọng. Cơ quan y tế đã ra thông báo buộc các bệnh nhân tới khám, xét nghiệm lần đầu tiên tại các bệnh viện tuyến 1 (địa phương) nhằm tạo giường bệnh ở tuyến cao cho các bệnh nhân nặng.

Cơ chế phân phối thuốc Tamiflu cũng đã được thực hiện trên toàn quốc. Mỗi phòng khám tư được phân phát 50 liều Tamiflu để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm cúm thể nhẹ.

Chính phủ Hàn Quốc cũng khẳng định đã dự trữ đủ lượng Tamiflu và thuốc Relanza cho 11% trong tổng số 47 triệu dân và dự kiến sẽ nâng lượng dự trữ lên 20% dân số.

Trước tình hình dịch cúm A/H1N1 có dấu hiệu bùng phát mạnh, các chuyên gia kinh tế lần đầu tiên cảnh báo dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia.

Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai ngày 28/10 công bố một báo cáo nói rằng GDP của Hàn Quốc có thể tăng trưởng -8% nếu dịch cúm A/H1N1 lần này bùng phát nghiêm trọng như dịch cúm ở Tây Ban Nha hồi đầu những năm 1900.

Theo các chuyên gia, giả thuyết về việc bùng phát đại dịch nghiêm trọng như những năm 1900 không cao nhưng nếu dịch tiếp tục lan trên diện rộng thì cũng phải tính đến sự sụt giảm của nền kinh tế. Nhu cầu tiêu thụ nội địa, chi phí cho học tập sẽ tiếp tục giảm khi các phụ huynh và học sinh hạn chế ra đường.

Đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã cướp đi sinh mạng của 50 triệu người trên toàn thế giới, con số lớn gấp 3 số người thiệt mạng trong Thế chiến thứ I./.

Khánh Vân/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục