Người dân Italy hưởng ứng "Ngày xe đạp quốc gia"

Ngày 9/5 trở thành "Ngày xe đạp quốc gia" của Italy với nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về di chuyển bền vững.
Ngày 9/5 đã trở thành "Ngày xe đạp quốc gia" đầu tiên tại Italy với một loạt hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về di chuyển bền vững, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và giữ gìn di sản quốc gia.

Sự kiện này đã được người dân tại tất cả 1.300 thành phố trên khắp đất nước "hình chiếc ủng" hưởng ứng nhiệt tình.

Chính quyền các thành phố đã tổ chức các đoàn đạp xe qua các những danh thắng nổi tiếng, các cuộc săn tìm kho báu và các trò chơi trẻ em cũng như nhiều chương trình biểu diễn cổ động.

Nhiều trung tâm lịch sử của các thành phố đã cấm ôtô đi lại trên đường phố, và hàng nghìn người dân tại những nơi này cùng xuống đường để tận hưởng bầu không khí trong lành, chiêm ngưỡng các danh thắng, thăm viện bảo tàng, xem trình diễn xe đạp ngoài trời...

Bộ trưởng Môi trường Italy Stefania Prestigiacomo đánh giá "Ngày xe đạp quốc gia" đã thành công và trở thành một ngày hội thực sự.

Theo bà, di chuyển bằng xe đạp không chỉ giúp con người rèn luyện thể chất mà còn góp phần không nhỏ bảo vệ môi trường, hạn chế lượng khí thải cácbon từ đó giữ gìn di sản văn hóa trước những tác động xấu của biến đổi khí hậu.

Trước đó, ngày 30/4 vừa qua, Chính phủ Italy đã thông qua sắc lệnh khuyến khích người dân đi xe đạp, cụ thể dành thêm nhiều khu vực để xe đạp tại các địa điểm công cộng, nhà ga xe lửa và tàu điện ngầm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục