Người dân khắp nơi đổ xô lên Đà Lạt để tránh nắng nóng

Tuy mới vào đầu mùa cao điểm nhưng từ nhiều ngày qua, lượng du khách đến thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt đầu tăng mạnh, cao hơn khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.
Người dân khắp nơi đổ xô lên Đà Lạt để tránh nắng nóng ảnh 1Khu du lịch Thung lũng Tình yêu thu hút đông đảo khách du lịch. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tuy mới vào đầu mùa cao điểm du lịch Hè 2015 nhưng từ nhiều ngày qua, lượng du khách đến thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt đầu tăng mạnh, cao hơn khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, tháng Năm đã có 300.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt-Lâm Đồng (tăng 12% so với cùng kỳ). Công suất phòng nghỉ tại Đà Lạt dịp này đạt khoảng 60-70%, cao hơn hẳn so với những tháng trước đó.

Thời điểm cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu, lượng khách đến Đà Lạt ngày càng tăng, nhất là các đoàn khách đi theo tour tuyến, để tránh thời tiết nóng bức và kết hợp cho con em nghỉ Hè.

Trong những ngày qua, nhiều khu, điểm du lịch của Đà Lạt đã đón lượng khách tăng gấp rưỡi, gấp đôi so với ngày thường.

Ông Phan Khắc Cử, Giám đốc Khu du lịch Thung lũng Tình yêu - Đồi Mộng mơ, cho biết trung bình mỗi ngày, Thung lũng Tình yêu đón từ 3.000-4.000 khách đến tham quan, cao gấp 1,5 lần so với ngày thường.

Tương tự, Khu du lịch đường hầm điêu khắc Dalat Star, điểm đến mới mẻ và độc đáo tại Đà Lạt, trong dịp cao điểm này cũng đón trên một ngàn lượt khách mỗi ngày.

Tại khu du lịch thác Đatanla, bất cứ ngày nào trong tuần, lượng khách đến đây đều rất đông, với dòng người nối hàng dài trên đường tham quan các khu vực thác, suối, vực, khu trò chơi đu dây vượt thác, máng trượt, cáp trượt...

Theo Trung tâm dự báo khí tượng và thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng, tình hình thời tiết khu vực thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương mấy ngày qua khá mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15-17 độ C, cao nhất từ 22-24 độ C, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, chiều có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Trong vài ngày tới, diễn biến thời tiết tại Đà Lạt không thay đổi nhiều, khá thuận lợi cho hoạt động tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng và tránh nóng của du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục