Người dân khu vực Saint-Denis choàng tỉnh bởi tiếng súng

Tiếng súng bắt đầu vang lên từ khoảng 4 giờ 30 phút sáng sớm ngày 18/11 và kéo dài xấp xỉ 15 phút, khiến người dân khu vực Saint-Denis choàng tỉnh.

Theo phóng viên Jean Gabriel Bontinck của tờ Le Parisien, tiếng súng bắt đầu vang lên từ khoảng 4 giờ 30 phút sáng sớm ngày 18/11 và kéo dài xấp xỉ 15 phút.

Những tiếng súng đã khiến người dân khu vực Saint-Denis, ngoại ô phía Bắc thủ đô Paris, Pháp choàng tỉnh.

Ngay lập tức, cảnh sát cũng đã đưa ra khuyến cáo yêu cầu người dân không nên ra khỏi nhà ở khu vực xảy ra đọ súng.

​Theo giới truyền thông, cuộc đọ súng diễn ra khi cảnh sát tiến hành bố ráp ở khu vực Saint-Denis, gần sân vận động Stade de France, nơi đang được đặt trong tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt sau vụ khủng bố đẫm máu hôm 13/11 khiến 1​32 người thiệt mạng.

Hiện tại, khu vực này đang được ​kiểm soát bởi lực lượng cảnh sát và đặc nhiệm Pháp.

Người dân khu vực Saint-Denis choàng tỉnh bởi tiếng súng ảnh 1Cảnh sát bảo vệ khu vực xảy ra cuộc đấu súng. (Nguồn: Reuters)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục