Người dân Mỹ phản đối chi phí bảo vệ tốn kém cho Đệ nhất phu nhân

Hành động phản đối này xuất phát từ việc Đệ nhất phu nhân Melania tiếp tục ở lại New York, thay vì tới Washington sống trong Nhà Trắng như thông lệ.
Người dân Mỹ phản đối chi phí bảo vệ tốn kém cho Đệ nhất phu nhân ảnh 1 Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và phu nhân Melania Trump (phải) tại Washington, DC. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hơn 210.000 người Mỹ đã cùng ký đơn phản đối việc tiền thuế của người dân bị phung phí để bảo đảm an ninh cho Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania Trump, tại Tháp Trump ở thành phố New York.

Trong đơn kiến nghị đề ngày 29/3, trang mạng Change.org, đơn vị tổ chức hoạt động trên, nêu rõ tiền thuế của người Mỹ đang phải chi trả một khoản lớn cho công tác bảo vệ bà Melania tại Tháp Trump.

Chi phí này không mang lại tác động tích cực nào cho nước Mỹ và do đó, cần được cắt giảm để giảm gánh nặng cho ngân sách quốc gia.

Một số ý kiến cho rằng gia đình Tổng thống Donald Trump nên tự chi trả khoản tiền này.

Hành động phản đối này xuất phát từ việc Đệ nhất phu nhân Melania tiếp tục ở lại New York, thay vì tới Washington sống trong Nhà Trắng như thông lệ.

Lý do được bà Melania đưa ra là muốn cậu con trai Barron Trump hoàn thành nốt chương trình học tại New York.

Hồi tháng trước, Sở Cảnh sát New York thông báo cơ quan này tiêu tốn hơn 24 triệu USD cho công tác bảo vệ gia đình Tổng thống Trump trong thời gian giữa ngày tổng tuyển cử 8/11/2016 và lễ nhậm chức 20/1, tương đương 127.000-146.000 USD mỗi ngày.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục