Người dân Mỹ ủng hộ các biện pháp kiểm tra an ninh

Nhiều người dân Mỹ coi việc từ bỏ vài quyền tự do cá nhân để góp phần trong cuộc chiến chống khủng bố là điều không cần bàn cãi.

Gần một thập kỷ sau sự kiện 11/9 ở Mỹ buộc chính quyền nước này không ngừng gia tăng các biện pháp an ninh, ngày càng có nhiều người dân Mỹ coi việc từ bỏ vài quyền tự do cá nhân để góp phần trong cuộc chiến chống khủng bố là điều không cần bàn cãi.

Đây là kết quả của một cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày 5/9.

Có khoảng 47% số người được hỏi trả lời sẵn sàng cho phép các cơ quan chức năng giám sát hòm thư điện tử (e-mail), và 30% số ý kiến tán thành biện pháp kiểm tra cuộc gọi trên điện thoại được thực hiện từ những công dân ngoài nước Mỹ. Tỷ lệ này đối với các thư điện tử và cuộc gọi trong nước lần lượt là 50% và 25%.

Theo khảo sát trên, có sự khác nhau giữa tỷ lệ ủng hộ của người dân Mỹ đối với các biện pháp an ninh riêng rẽ. Có tới 71% số người được hỏi chấm điểm cao cho biện pháp lắp đặt camera giám sát ở những địa điểm công cộng, 58% ủng hộ việc khám xét hành lý của hành khách tại các nhà ga, sân bay..., trong khi 47% đồng tình với yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân đối với mọi người dân và công dân các nước trên nước Mỹ.

Trong khi đó, một tỷ lệ không nhỏ, khoảng 54% số người tham gia cuộc thăm dò cho biết họ cảm thấy bị xâm phạm đời tư. Nhiều người hoài nghi rằng liệu việc hy sinh các quyền lợi và sự tự do cá nhân có thực sự cần thiết hay không.

Cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu dư luận NORC và hãng tin AP thực hiện qua điện thoại với hơn 1.000 người dân Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 28/7 đến ngày 15/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục