Người dân Mỹ "vơ vét" hàng hóa do lo ngại dịch COVID-19

Cảnh tượng người dân xếp hàng dài đều xuất hiện tại các hệ thống siêu thị lớn ở Mỹ như Costco, Walmart..., trong đó những sản phẩm "cháy hàng" chủ yếu là nước rửa tay và khẩu trang.

Người dân Mỹ đã bắt đầu đổ đến các siêu thị trên toàn quốc để mua sắm hàng hóa tích trữ, do tâm lý lo ngại dịch COVID-19 bùng phát.

Người dân xếp hàng dài tại các hệ thống siêu thị lớn như Costco, Walmart... Các kệ hàng ở những siêu thị này bắt đầu trống trơn, với những sản phẩm "cháy hàng" chủ yếu là nước rửa tay, khẩu trang cùng một số loại thuốc cảm, thuốc ho...

Cho đến nay, Mỹ đã ghi nhận 102 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 6 người tử vong. Hầu hết những ca tử vong đều tập trung tại bang Washington. Giới chức y tế Mỹ đã khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh và tránh tâm lý hoảng loạn vào lúc này./.

(Vietnam+)