Người dân Nga ngày càng sống thọ và khỏe mạnh hơn

Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova vừa thông báo người dân Nga có tuổi thọ trung bình 71 tuổi, đồng thời tỷ lệ mắc các căn bệnh nghiêm trọng cũng giảm mạnh.

Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova vừa thông báo người dân Nga có tuổi thọ trung bình tăng thêm hai năm, đồng thời tỷ lệ mắc các căn bệnh nghiêm trọng cũng giảm mạnh.

Theo Bộ trưởng Y tế Skvortsova, trong năm năm qua, tuổi thọ trung bình của người Nga đã tăng thêm 2,1 năm.

Chỉ số tuổi thọ của người Nga năm 2013 so với năm trước đó đã tăng năm tháng, theo đó, tỷ lệ mắc các bệnh gây tử vong lớn nhất cũng giảm.

Bà Skvortsova cho biết trong thập kỷ trước, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch ở Nga cao nhất thế giới (927,5/100.000 người trong năm 2003), nhưng đến năm 2013, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 696,5/100.000 người. Như vậy, tỷ lệ tử vong đã giảm 25% và những trường hợp đột qụy gây tử vong ở Nga cũng giảm 77%.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Skvortsova, tỷ lệ tử vong do bệnh lao cũng giảm đáng kể và tỷ lệ tử vong do ung thư đứng ở mức 199,5-205/100.000 ca mỗi năm. Đây là chỉ số ngang tầm với Liên minh châu Âu và Mỹ.

Hiện tuổi thọ trung bình ở Nga xấp xỉ 71 tuổi và dự kiến tăng lên 74 tuổi năm 2018.

Tuổi thọ trung bình của người dân Nga sẽ vượt Bulgaria, Hungary và Trung Quốc, nếu nước này thành công trong việc hạn chế rượu cồn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục