Người dân ở hạ nguồn sông Chảy cần đề phòng lũ do mưa lớn

Phía thượng nguồn sông Chảy (Trung Quốc), tỉnh Hà Giang (Việt Nam) nhiều ngày qua có mưa to, nhiều địa phương có mưa rất to dữ dội.
Người dân ở hạ nguồn sông Chảy cần đề phòng lũ do mưa lớn ảnh 1Sông Chảy. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết do ảnh hưởng của mưa trên diện rộng và kéo dài, trong đó có ngày rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, khiến các sông, suối tỉnh Lào Cai xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ phổ biến từ 1,0-1,5m, có sông ngòi cao trên 1,5m.

Đặc biệt, phía thượng nguồn sông Chảy (Trung Quốc), tỉnh Hà Giang (Việt Nam) nhiều ngày qua có mưa to, nhiều địa phương có mưa rất to dữ dội.

​Nước từ thượng lưu sông Chảy đổ về hồ chứa các nhà máy thủy điện tăng nhanh, buộc Thủy điện Bắc Hà (Bắc Hà) và Vĩnh Hà (Bảo Yên) phải xả lũ.

Phòng vận hành nhà máy Thủy điện Vĩnh Hà thông báo, khoảng 16 giờ ngày 1/7 sẽ mở van xả bớt nước để đón lũ từ Thủy điện Bắc Hà tràn xuống. Lưu lượng xả khoảng 200-300m3/s, qua tổ máy 90m3/s, nước về hạ lưu dao động từ 450-550m3/s.

Thủy điện Bắc Hà cho biết, dự kiến thời gian xả là 23-24 giờ ngày 1/7. Qua 2 tổ máy 190m3/s, qua đập tràn khoảng 200-300m3/s, nước về hạ lưu từ 380-480m3/s.

Mực nước trên sông Chảy gia tăng khi 2 thủy điện trên xả lũ. Dự báo bắt đầu từ 19 giờ 1/7, mực nước trên sông Chảy tại Long Phúc (Bảo Yên) sẽ lên nhanh. Cường suất lũ lên từ 50-60cm/giờ, đỉnh lũ cao nhất khả năng đạt mức 71,50m (trên báo động 1 là 50cm).

Hiện các ngành chức năng cũng đã có khuyến cáo người dân sinh sống dọc hai bên vùng thấp ven sông cần theo dõi sát diễn biến của lũ để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Đặc biệt, không được đánh bắt cá, vận chuyển bè mảng, chèo thuyền vớt gỗ, củi; vớt các vật trôi nổi trên sông khi lũ đang về để phòng ngừa mọi hiểm họa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục