Người dân ở Libya bắt đầu nộp vũ khí cho quân đội

Hàng trăm người dân Libya ở thủ đô Tripoli và thành phố phía Đông Benghazi đã giao nộp các loại vũ khí đang nắm giữ cho quân đội.
Ngày 29/9, hàng trăm người dân Libya tại thủ đô Tripoli và thành phố phía Đông Benghazi đã giao nộp các loại vũ khí đang nắm giữ cho quân đội chính phủ trong một chiến dịch nhằm giải trừ số vũ khí lưu hành trong dân chúng và giải tán các nhóm vũ trang trong nước.

Theo hãng tin AFP, trong số các loại vũ khí được giao nộp có một số lượng lớn vũ khí hạng nặng như đạn cối, đạn chống tăng, các tên lửa tìm nhiệt, lựu đạn, mìn sát thương cùng nhiều loại đạn dược khác.

Người phát ngôn quân đội Libya Ali al-Sheikhi cho biết đây là đợt thu hồi vũ khí đầu tiên được tổ chức với sự phối hợp của quân đội và các tổ chức xã hội trong nước. Dự kiến, các đợt thu hồi vũ khí tương tự sẽ được tiếp tục tiến hành trong thời gian tới.

Kết quả của ngày đầu tiên thực hiện chiến dịch trên cho thấy số lượng vũ khí được lưu hành trong dân chúng kể từ khi bùng phát cuộc nổi dậy lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Muanmar Gaddafi hồi tháng 2/2011 là rất lớn, làm gia tăng những bất ổn về an ninh ở Libya.

[Bộ trưởng Nội vụ Libya từ chức vì bạo lực gia tăng]


Chiến dịch giải trừ vũ khí được chính quyền Lybia thực hiện sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi ngày 11/9 vừa qua, làm 4 nhân viên ngoại giao Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens. Sự kiện trên kéo theo sự bùng nổ các cuộc biểu tình trên quy mô lớn nhằm phản đối các nhóm vũ trang tại Benghazi, làm gia tăng áp lực đối với chính quyền Libya trong việc duy trì an ninh trong nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục