Người đàn ông 17 năm chiến thắng 5 bệnh ung thư

Một người đàn ông Trung Quốc đã lập kỷ lục hiếm thấy trong lịch sử y học khi chiến thắng 5 loại bệnh ung thư trong vòng 17 năm.
Một người đàn ông Trung Quốc đã lập nên kỷ lục hiếm thấy trong lịch sử y học thế giới khi trong vòng 17 năm đã chiến thắng 5 loại bệnh ung thư quái ác.

Ông lão họ Vương, 59 tuổi, quê gốc ở Hàng Châu vừa được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Chiết Giang để chữa trị bệnh ung thư thanh quản. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, sức khỏe của bệnh nhân hồi phục nhanh chóng.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế quá bất ngờ khi biết ông Vương trước đây đã mắc bốn loại ung thư khác nhau và từng được mệnh danh là “đấu sỹ chống ung thư.”

“Đấu sỹ” đặc biệt này năm 1993 bị ung thư trực tràng, năm 2000 ung thư dạ dày, năm 2003 ung thư da, năm 2009 ung thư liệu quản và đều được chữa khỏi.

Bác sỹ Tô Lập Chung, Chủ nhiệm Khoa tai mũi họng Bệnh viện Nhân dân Chiết Giang cho biết bệnh nhân họ Vương liên tiếp mắc các chứng bệnh ung thư có thể do bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như điều kiện làm việc, môi trường sống, thói quen sinh hoạt cũng như khả năng di truyền.

Chuyên gia này cũng cho biết thêm việc phát hiện sớm và chữa trị kịp thời đã giúp bệnh nhân nhiều lần chiến thắng bệnh tật, tuy nhiên một yếu tố khác không kém phần quan trọng là ông Vương lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ và yêu đời.

Theo mạng tin tức Trung Quốc, ông Vương vốn làm công nhân tại một xưởng sản xuất ở Chiết Giang, thường hay uống rượu, hút thuốc lá và gia đình từng có tiền sử về bệnh ung thư phổi./.

Xuân Vịnh/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục