Người dân phục hồi 22.400ha rừng ngập mặn

Hội Chữ thập Đỏ VN sử dụng sức lao động và kinh nghiệm của cộng đồng tại các địa phương trồng mới, phục hồi 22.400ha rừng ngập mặn.
Thông qua Dự án rừng ngập mặn, từ năm 1994 đến nay Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã sử dụng sức lao động và kinh nghiệm của cộng đồng tại các địa phương trồng mới, phục hồi hơn 22.400ha rừng ngập mặn.

Số rừng ngập mặn được phục hồi trên thuộc 8 tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, tạo nên vành đai xanh phòng hộ cho 100km đê biển và đê sông tại những khu vực này.

Dự án rừng ngập mặn được Hội Chữ thập Đỏ Đan Mạch và Nhật Bản tài trợ, sử dụng chính tài nguyên thiên nhiên là những cánh rừng ngập mặn để giảm nhẹ thiên tai, cung cấp một vành đai xanh phòng hộ cho con người.

Rừng ngập mặn do các hội viên, tình nguyện viên của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và người dân địa phương trồng được đánh giá là mô hình mang lại hiệu quả cao, tỷ lệ cây sống đạt trên 62%.

Ngoài tác dụng giảm nhẹ những ảnh hưởng tiêu cực của thảm họa từ thiên nhiên, Dự án còn giúp tăng thu nhập cho những hộ nghèo sống ở vùng duyên hải trực tiếp tham gia trồng và bảo vệ rừng.

Đặc biệt, khi rừng ngập mặn hồi phục, người dân địa phương càng có cơ hội đầu tư vào nuôi trồng thủy sản quy mô lớn nhờ nguy cơ thiên tai giảm. Đây chính là yếu tố quan trọng đảm bảo sự bền vững của Dự án này.

Với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập Đỏ Nhật Bản, Dự án rừng ngập mặn sẽ tiếp tục được thực hiện đến năm 2010. Thông qua thực hiện Dự án, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cũng đã tập huấn kiến thức cho hơn 7.000 giáo viên và 250.000 học sinh về rừng ngập mặn và phòng chống thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục