Người dân Thái Lan vẫn phải sơ tán để tránh lũ

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan ra lệnh sơ tán hơn 4.200 người đang tránh lũ ở sân bay Don Mueang đến tỉnh Chon Buri, Samut Nakhon.
Trước tình trạng lũ lụt vẫn tiếp tục hoành hành ở các quận, phường cận kề trung tâm thủ đô Bangkok và một số tỉnh lân cận, ngày 26/10, người đứng đầu Trung tâm hoạt động cứu trợ lũ lụt Thái Lan, Bộ trưởng Tư pháp Pracha Promnok, đã ra lệnh sơ tán hơn 4.200 người đang tránh lũ ở sân bay Don Mueang đến tỉnh Chon Buri, Samut Nakhon và một số nơi khác.

Quyết định được đưa ra sau khi sân bay Don Mueang - nơi đặt Trung tâm hoạt động cứu trợ lũ lụt của chính phủ - đã bị ngập lụt một phần ngày 25/10.

Số hàng cứu trợ tại trung tâm cũng đã được chuyển về sân vận động quốc gia ở trung tâm thủ đô Bangkok để phục vụ công tác trợ giúp người dân.

Bộ trưởng Pracha cho biết tình hình lũ lụt rất đáng lo ngại, nhất là trong bối cảnh lũ lớn từ phía Bắc sắp tràn về.

Theo quan sát của phóng viên TTXVN tại hiện trường, đến trưa 26/10, hầu hết số máy bay ở Don Mueang đã được chuyển đến sân bay Utapao và sân bay quốc tế Suvarnabhumi.

Cùng ngày, thư ký thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan Pranai Suwanrath đề nghị các tỉnh không bị ảnh hưởng của lũ lụt cấp tốc gửi máy bơm đến hỗ trợ Bangkok để có thể huy động tối đa công suất bơm nước ra biển.

Theo thống kê, hiện có ít nhất 92 tuyến đường ở 20 tỉnh, thành của Thái Lan đang bị ngập nước, trong đó có khoảng 75 đoạn đường không thể đi lại được. Chính phủ Thái Lan đã lập ba đường dây nóng để cung cấp thông tin và giúp đỡ kịp thời cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục