Người dân thành phố Vũ Hán xếp hàng dài bên ngoài bệnh viện

Các bệnh viện tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đều đang quá tải trầm trọng trước tình hình bùng phát quá nhanh của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra.

Dịch viêm đường hô hấp do virus corona chủng mới gây ra vẫn đang lây lan nhanh chóng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tại tâm điểm của dịch là thành phố Vũ Hán, các bệnh viện đều đang trong tình trạng quá tải trầm trọng dù đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều địa phương lân cận.

Tại hầu hết các bệnh viện, người dân đều xếp hàng dài để chờ được xét nghiệm và khám chữa bệnh. Trước tình hình này, giới chức thành phố Vũ Hán đang gấp rút cải tạo hàng chục tòa nhà tại địa phương, bao gồm cả các trung tâm thể thao và nhà triển lãm, trở thành những bệnh viện dã chiến để chia sẻ bớt gánh nặng cho các bệnh viện địa phương.

Đây là một biện pháp chưa từng có tại Trung Quốc, trong bối cảnh giới chức Vũ Hán đang nỗ lực hết sức để cung cấp giường bệnh cho khoảng 8.000 bệnh nhân. Những bệnh viện dã chiến này sẽ được dùng để tiếp nhận các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ.

Tính đến sáng 5/2, giới chức Trung Quốc xác nhận có 24.324 ca nhiễm virus corona và 490 người tử vong tại nước này./.

(Vietnam+)