Người dân Thủ đô chuẩn bị đồ cúng ông Công, ông Táo Xuân Quý Mão

Ngày 13/1/2023 (tức ngày 22 tháng Chạp), tại các khu chợ ở Hà Nội nhộn nhịp người dân mua đồ cúng chuẩn bị cho lễ đưa ông Công, ông Táo về trời.
Người dân Thủ đô chuẩn bị đồ cúng ông Công, ông Táo Xuân Quý Mão ảnh 1Phong phú các loại hoa quả phục vụ nhu cầu của người dân. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân Thủ đô chuẩn bị đồ cúng ông Công, ông Táo Xuân Quý Mão ảnh 2Người dân Thủ đô mua sắm đồ cúng ông Công, ông Táo. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân Thủ đô chuẩn bị đồ cúng ông Công, ông Táo Xuân Quý Mão ảnh 3Các mâm cỗ cúng chế biến sẵn được nhiều người ưa chuộng. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân Thủ đô chuẩn bị đồ cúng ông Công, ông Táo Xuân Quý Mão ảnh 4Cỗ cúng chế biến sẵn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân Thủ đô chuẩn bị đồ cúng ông Công, ông Táo Xuân Quý Mão ảnh 5Người dân Thủ đô mua sắm đồ cúng ông Công, ông Táo. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân Thủ đô chuẩn bị đồ cúng ông Công, ông Táo Xuân Quý Mão ảnh 6(Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân Thủ đô chuẩn bị đồ cúng ông Công, ông Táo Xuân Quý Mão ảnh 7(Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân Thủ đô chuẩn bị đồ cúng ông Công, ông Táo Xuân Quý Mão ảnh 8Các mặt hàng xôi cúng phong phú, đa dạng. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân Thủ đô chuẩn bị đồ cúng ông Công, ông Táo Xuân Quý Mão ảnh 9Người dân Thủ đô mua sắm đồ cúng ông Công, ông Táo. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân Thủ đô chuẩn bị đồ cúng ông Công, ông Táo Xuân Quý Mão ảnh 10(Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân Thủ đô chuẩn bị đồ cúng ông Công, ông Táo Xuân Quý Mão ảnh 11Cá chép phóng sinh với giá từ 10.000-20.000 đồng/con. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân Thủ đô chuẩn bị đồ cúng ông Công, ông Táo Xuân Quý Mão ảnh 12Các mặt hàng xôi cúng phong phú, đa dạng. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục