Nhận túi thân thiện

Người dân thủ đô hào hứng với túi “không nylon”

Lễ phát động "Hà Nội -  Chủ nhật không dùng túi nylon" được đông đảo người dân, bà nội trợ hào hứng nhận chiếc túi thân thiện.
Không khí lễ phát động “Hà Nội - Chủ nhật không dùng túi nylon” sáng 8/8 tại công viên nước hồ Tây, các điểm siêu thị Hapro, Fivimart vui như ngày hội. Đông đảo người dân, các bà nội trợ hào hứng chia sẻ về chiếc túi thân thiện vừa được phát.

Và cả dòng người nườm nượp ngược xuôi trên các tuyến phố, thấp thoáng màu xanh thân thiện của chiếc túi giấy… không nylon.

Túi từ nhà… ra phố

Tại cổng siêu thị Fivimart trên đường Lạc Long Quân, chị Liên tươi cười: “Cô thu ngân vừa phát cho chiếc túi giấy này đựng hàng thay túi nylon, tôi thấy túi chắc chắn và tiện lắm. Mọi ngày, lỉnh kỉnh gần chục túi nylon to, nhỏ, đủ màu, chưa kể với đồ nặng, dễ vỡ phải lồng mấy túi vào nhau.”

Quan sát hai điểm siêu thị Fivimart đường Nguyễn Chí Thanh và Hapro phố Giảng Võ thấy khách hàng đều hào hứng đón nhận chiếc túi mới thân thiện.

Nhiều bà nội trợ đứng nán lại để hỏi nhân viên siêu thị về thông tin chiếc túi mới hoặc chia sẻ với nhau sự tiện ích của túi. Có người còn ghi chú vào phiếu thông tin của siêu thị: “Cuộc sống ngày càng hiện đại, văn hóa đi siêu thị phản ánh văn minh tiêu dùng cũng nên có loại túi riêng, làm bằng chất liệu tự hủy, tiện ích và tốt cho môi trường.”

Anh Hưng, nhà ở Chùa Láng trong lúc đợi bà xã đang ở quầy thu ngân chia sẻ: “Chiếc túi giấy có hình thức đẹp, hiện đại lại cho phép sử dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh đời thường như đi học, thư viện, dạo phố…không chỉ đi chợ.”

“Để chiếc túi mới thân thiện với người dân, các siêu thị nên sản xuất nhiều kích cỡ chiếc túi giấy. Loại túi dùng một lần chỉ nên thiết kế đơn giản và được phát không nhưng loại túi có tuổi thọ lâu dài, cỡ lớn sẽ được bán với giá thành hợp lý hoặc tặng cho khách hàng qua hình thức khuyến mãi,” anh Hưng hiến kế.

Một nhóm bạn trẻ tại công viên nước hồ Tây, hào hứng khoác chiếc túi tự hủy trên vai: “Chiếc túi này rất dễ thương, thân thiện và khá chắc chắn. Ngoài dùng để đựng đồ khi người lớn đi chợ, siêu thị, chiếc túi này cũng có thể đựng sách vở đi học thêm, ngoại khóa hoặc đựng đồ đi bơi, dạo phố…”

Hãy là 365 ngày không túi nylon

Ngoài hai giờ đồng hồ diễn ra lễ phát động “Hà Nội - Chủ nhật không sử dụng túi nylon” tại công viên nước Hồ Tây với sự tham gia của hàng nghìn sinh viên và đông đảo các bà nội trợ, người dân quận Tây Hồ thì tại nhiều điểm khác trong thành phố Hà Nội cũng sội động với các hoạt động “sinh viên tình nguyện thu gom rác thải nylon”, đạp xe vì môi trường, phát miễn phí túi thân thiện tại hệ thống các siêu thị Hapro, Fivimart…

Rất nhiều người nội trợ đã đến dự lễ phát động, họ hào hứng cầm trong tay chiếc túi vừa được phát, chia sẻ về chiếc túi mới. Hầu như tất cả những người được hỏi, đều khẳng định sẽ dùng ngay chiếc túi thân thiện với môi trường vừa được phát để đi chợ, thay cho túi nylon.

Bác An, nhà gần Phủ Tây Hồ cầm chiếc túi thân thiện vừa được phát, vui vẻ nói: “Nhà nước đã bỏ sức, tiền của làm ra hàng nghìn chiếc túi an toàn với đời sống và môi trường phát miễn phí cho người dân đương nhiên chúng tôi sẽ dùng chứ. Tôi dùng chiếc túi này, đi chợ trưa nay. Nếu đã là túi thân thiện, có lợi cho sức khỏe và môi trường sống thì không nên dừng lại phát túi một ngày mà nên sản xuất thành chiếc túi chính thức, thay thế hẳn cho túi nylon.”

Ông Vũ Văn Hậu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết: “Một ngày, lượng rác được thải bởi cư dân Hà Nội là năm nghìn tấn, chiếm phần không nhỏ là túi nylon. Tuy mỏng manh, không có giá trị lớn về kinh tế nhưng phải cần hàng trăm năm mới có thể tiêu hủy trong môi trường tự nhiên.

Chiến dịch này sẽ được vận động, làm cao điểm trên cả 29 quận, huyện của thành phố Hà Nội để từng bước thay đổi nhận thức, thói quen của người dân. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch lâu dài, kết hợp các sở, ngành chức năng để thời gian tới, không chỉ một ngày chủ nhật mà 365 ngày mọi cư dân thành phố đều nói không với túi nylon.”

Cũng tại lễ phát động sáng 8/8, Hội phụ nữ Thành phố Hà Nội và đại diện trung tâm mua sắm siêu thị toàn thành phố- Tổng công ty Thương mại Hà Nội Hapro cũng ký cam kết sẽ là hai đơn vị tiên phong thực hiện việc dùng túi thân thiện và đưa túi vào hệ thống bán lẻ thay thế túi nylon./.

Đặng Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục