Người dân Timor Leste đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống lần thứ tư

Chủ tịch đảng Mặt trận Cách mạng vì Timor Leste Độc lập (còn gọi là đảng Fretilin), Francisco Guterres, 62 tuổi được đánh giá cao nhất trong số 8 ửng cử viên tham gia tranh cử lần này.
Người dân Timor Leste đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống lần thứ tư ảnh 1Một cậu bé với lá cờ Timor Leste trên đường phố. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sáng 20/3, người dân Timor Leste đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 4 của quốc gia này.

Chủ tịch đảng Mặt trận Cách mạng vì Timor Leste Độc lập (còn gọi là đảng Fretilin), Francisco Guterres, 62 tuổi được đánh giá cao nhất trong số 8 ửng cử viên tham gia tranh cử lần này.

Đối thủ chính của ông là Antonio da Conceicao, 52 tuổi, ứng cử viên của đảng Dân chủ, người đang giữ hai chức bộ trưởng trong nội các.

Ông Guterres từng thất bại trong hai cuộc bầu cử tổng thống năm 2007 và 2012.

Theo hiến pháp, ửng cử viên giành đa số tuyệt đối sẽ trở thành Tổng thống Timor Leste với nhiệm kỳ 5 năm.

Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu trong vòng đầu, vòng hai sẽ được tổ chức với hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất trong vòng một.

Timor Leste tách khỏi Indonesia năm 2002 sau một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1999, trong đó đa số người dân Timor Leste bỏ phiếu ủng hộ độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục