Người dân Trung Đông khổ sở vì tuyết bất ngờ rơi

Một cơn bão tuyết đã mang tình trạng thời tiết khắc nghiệt tới vùng Trung Đông, buộc các chính quyền phải đóng cửa nhiều con đường, trường học.
Người dân Trung Đông khổ sở vì tuyết bất ngờ rơi ảnh 1Tuyết phủ trắng tại Cao nguyên Golan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Một cơn bão tuyết đã mang tình trạng thời tiết khắc nghiệt tới vùng Trung Đông, buộc các chính quyền phải đóng cửa nhiều con đường, trường học, đồng thời khiến điều kiện sinh hoạt của người dân tại nạn Syria càng thêm khó khăn.

Trong các khu trại nằm dọc theo đất Lebanon, hàng ngàn người tị nạn Syria ngồi co ro bên nhau trên các tấm lót nhựa đặt thẳng lên đất, vốn chẳng giúp ích nhiều khi các cơn gió rét căm đang thổi tới.

"Cháu ghét giá lạnh" – Sakr (13 tuổi) nói với AFP trong một trại tị nạn ở Saadnayel, nằm tại các dãy núi ngay bên ngoài thủ đô Beirut, nơi nhiều đứa trẻ không đội mũ hoặc đeo găng, đang đứng xoa tay vào nhau để chống cái lạnh - "Khi tuyết rơi, nước tan ra biến thành bùn trong các căn lều và bản thân các căn lều sẽ sụp xuống đầu chúng cháu vì sức nặng của tuyết."

Hơn 800.000 người Syria đã chạy trốn sang Lebanon kể từ khi nội chiến nổ ra cách đây gần 3 năm trước, với nhiều người phải sống trong các căn lều hoặc các công trình đang xây dựng dở.

Hàng triệu người cũng phải rời nhà ở Syria, nước cũng bị bão tuyết ảnh hưởng.

Ở nơi khác tại Trung Đông, thời tiết lạnh đột ngột đã khiến nhiệt độ giảm mạnh và khiến tuyết rơi ở các vùng có độ cao lớn, gồm Jerusalem. Các ngôi trường ở đây đã phải đóng cửa và tình hình thời tiết dự báo sẽ tệ đi trong ngày.

Cơ quan dịch vụ Khí tượng Israel dự báo nhiệt độ ở Jerusalem cao nhất là 3 độ C và sẽ tụt xuống dưới 0 độ vào đêm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hủy bỏ một cuộc tiếp đón báo chí nước ngoài do thời tiết xấu.

Tại khu Bờ Tây, phần lớn trường học đã bị đóng cửa. Nhưng các con đường vẫn đi lại được và không có tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra.

Người dân Trung Đông khổ sở vì tuyết bất ngờ rơi ảnh 2Người tị nạn Syria khổ sở vì bão tuyết trong trại tị nạn ở biên giới Lebanon (Nguồn: AFP)

Tại Dải Gaza, vốn đã rơi vào một cuộc khủng hoảng nhiên liệu gây ảnh hưởng tới các bệnh viện, dịch vụ vệ sinh và thoát nước, mưa lớn đã gây ngập nhiều con phố và buộc các trường học, ngân hàng phải đóng cửa.

Phần lớn cư dân ở đây đang phải dựa vào máy phát điện để sưởi ấm, do cuộc khủng hoảng nhiên liệu đã dẫn tới việc cắt điện thường xuyên trong khu vực, có lúc tới 16 giờ mỗi ngày.

Tại Jordan, chính quyền đã đóng cửa các cơ quan cấp bộ bộ và các văn phòng khác do tuyết rơi dày và mưa lớn. Chính quyền cũng kêu gọi dân chúng ở trong nhà. Các ngân hàng và trường học đều bị đóng cửa.

Tại khu vực Sinai của Ai Cập, mưa lớn đã gây mất điện và khiến 2 cảnh sát bị thương khi xe của họ bị lật tại một cung đường lầy lội. Khu vực Levant ven biển thường có thời tiết dễ chịu trong gần như cả năm. Nhưng mùa đông lại thường mang tới mưa lớn gây tắc nghẽn giao thông, trong một thành phố vốn không quen đối phó với mưa lớn như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục