Người dân Trung Quốc đổ xô tới đền chùa cầu nguyện cho năm mới

Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài một tuần, người dân Trung Quốc bắt đầu tìm đến nhiều ngôi đền chùa trên khắp đất nước để cầu nguyện cho một năm may mắn và thịnh vượng.
Người dân Trung Quốc đổ xô tới đền chùa cầu nguyện cho năm mới ảnh 1Đã có tới 28.000 lượt khách tới thăm Bạch Vân Quán để chạm tay vào bức tượng khỉ, vì loài vật tượng trưng cho năm nay chính là chú khỉ. (Nguồn: CCTV)
Người dân Trung Quốc đổ xô tới đền chùa cầu nguyện cho năm mới ảnh 2Trong ngày tết đầu năm, người Trung Quốc thường leo lên núi Thái Sơn để thắp hương. Nhiều người Trung Quốc tin rằng người đầu tiên thắp hương trong đền sẽ có một năm mới thịnh vượng. (Nguồn: CCTV)
Người dân Trung Quốc đổ xô tới đền chùa cầu nguyện cho năm mới ảnh 3Tuy nhiên, việc trở thành người đầu tiên không phải là chuyện dễ dàng. Ngoài việc thắp hương, người dân cũng tung tiền xu trên đường lên núi để cầu ước. (Nguồn: CCTV)
Người dân Trung Quốc đổ xô tới đền chùa cầu nguyện cho năm mới ảnh 4Người dân ở Đức Dương, một thành phố ở tỉnh Tứ Xuyên, đang kéo những dải lụa được buộc vào tán cây với hy vọng những điều ước của họ sẽ trở thành hiện thực và họ sẽ nhận được nhiều may mắn. (Nguồn: CCTV)
Người dân Trung Quốc đổ xô tới đền chùa cầu nguyện cho năm mới ảnh 5Người dân ở Thành Đô, Tứ Xuyên xếp hàng để chạm tay vào chữ ‘hỷ’ khắc trên đá. (Nguồn: CCTV)
Người dân Trung Quốc đổ xô tới đền chùa cầu nguyện cho năm mới ảnh 6Đền Khổng Tử ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm tổ chức một buổi lễ tái hiện lại những nghi lễ cổ truyền. (Nguồn: CCTV) 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục